(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong nhiều năm qua, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng nói chung, phong trào xây dựng đơn vị, gia đình văn hóa nói riêng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn liên tục có bước phát triển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

56% dân số ở thị xã Bỉm Sơn thường xuyên luyện tập TDTT

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong nhiều năm qua, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng nói chung, phong trào xây dựng đơn vị, gia đình văn hóa nói riêng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn liên tục có bước phát triển.

Theo đó, để thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hàng năm nhân các ngày lễ của quê hương, đất nước, đón xuân, thị xã đã tổ chức các giải thể thao thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phường, xã trên địa bàn tham gia. Đặc biệt, tại Đại hội TDTT thị xã lần thứ VIII năm 2018 thu hút 18 đoàn với gần 500 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung của các môn: Cầu lông, bóng bàn, điền kinh. Qua đại hội đã xuất hiện một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp có phong trào TDTT mạnh, như: Ngọc Trạo, Ba Đình, Bắc Sơn; Trường THPT Lê Hồng Phong, Trường THPT Bỉm Sơn, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn... Qua đó đã góp phần đưa số người luyện tập thường xuyên lên 56% dân số; số gia đình thể thao trên 45%; có trên 60 câu lạc bộ TDTT hoạt động hiệu quả; tỷ lệ làng, khu phố, thôn được công nhận giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa đạt 95,3%; số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 85%.


Lê Duy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]