(Baothanhhoa.vn) - Cách đây ít lâu, 9h tối, sau cuộc nhậu, anh D. quê ở một xã ven biển của huyện Hậu Lộc tiếp tục rủ một số người bạn mới từ Hà Nội về đi hát karaoke tại một quán hát gần nhà. Chẳng biết nghe ai mách anh D. đi hát karaoke có “tay vịn” mà chị H. (vợ anh D.) dù đang mang bầu hơn 5 tháng vẫn tất tưởi chạy đến quán karaoke để kiểm tra thực hư thế nào. Xông vào phòng hát, chị thấy cảnh tượng hát hò ầm ĩ, tiếng nhạc sàn chát chúa, đèn chớp lập lòe, quanh anh D. là những người bạn và một số cô gái lạ mặt ngồi kế bên rót bia và hát cùng...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lành mạnh hóa dịch vụ karaoke

Cách đây ít lâu, 9h tối, sau cuộc nhậu, anh D. quê ở một xã ven biển của huyện Hậu Lộc tiếp tục rủ một số người bạn mới từ Hà Nội về đi hát karaoke tại một quán hát gần nhà. Chẳng biết nghe ai mách anh D. đi hát karaoke có “tay vịn” mà chị H. (vợ anh D.) dù đang mang bầu hơn 5 tháng vẫn tất tưởi chạy đến quán karaoke để kiểm tra thực hư thế nào. Xông vào phòng hát, chị thấy cảnh tượng hát hò ầm ĩ, tiếng nhạc sàn chát chúa, đèn chớp lập lòe, quanh anh D. là những người bạn và một số cô gái lạ mặt ngồi kế bên rót bia và hát cùng...

Lành mạnh hóa dịch vụ karaoke

Karaoke là hình thức sinh hoạt văn hóa có ích nhưng cũng không ít nhạy cảm (ảnh minh họa).

Chứng kiến cảnh đấy, chị H. không khỏi bức xúc và cũng không kiềm chế được cảm xúc, tức giận chửi bới ngay giữa chốn đông người. Chị H. còn gọi điện cho mẹ chồng đến để chứng kiến cảnh tượng ấy...

Câu chuyện gia đình lục đục bởi đi hát karaoke có “tay vịn” có lẽ không phải là câu chuyện hiếm gặp trong cuộc sống thường nhật của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Xuất phát từ nhu cầu vui chơi giải trí nếu có nhiều quán karaoke đã mọc lên để phục vụ khách hàng. Không thể phủ nhận việc gia tăng các quán karaoke đã góp phần vào việc giải quyết nhu cầu thư giãn của một bộ phận người dân. Song, bên cạnh những quán karaoke làm ăn chân chính, hoạt động văn hóa giải trí đơn thuần, lành mạnh thì có không ít cơ sở kinh doanh vì chạy theo lợi nhuận mà bất chấp quy định của pháp luật. Một số cơ sở biến tướng trở thành tụ điểm “bay lắc”, thác loạn của một bộ phận giới trẻ hay không ít chỗ phục vụ thêm “tay vịn” - một loại hình kinh doanh hát karaoke cung cấp dịch vụ tiếp viên nữ phục vụ, khiến nhiều người nghi ngại.

Trong số các vụ việc tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc... bị lực lượng chức năng phát hiện trong những năm gần đây, nhiều vụ xảy ra tại các quán karaoke. Một số cơ sở kinh doanh karaoke trở thành bức màn che đậy cho những hoạt động có tính chất “tệ nạn xã hội”, tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh của Nhân dân.

Trước đây, khi nhắc đến vấn đề này, tôi cũng chỉ nghĩ đơn thuần những tụ điểm như thế chỉ là cá biệt ở một số khu vực thành thị sầm uất. Tuy nhiên, sau vài lần theo bạn bè đến quán hát karaoke ở khu vực nông thôn, miền núi, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Trong chuyến công tác tại một huyện miền núi thời gian gần đây, tôi đã thực sự bất ngờ khi tình cờ nhìn thấy một quán hát karaoke nhỏ ở một xã miền núi mà có tới cả chục cô gái phục vụ đang ngồi ở một phòng riêng chờ khách. Họ đều rất trẻ, trang điểm đậm và ăn vận hở hang. Khi khách có nhu cầu, người quản lý ra hiệu, thế là các cô gái bước vào phòng hát, rót bia, chúc tụng, cười nói vui vẻ như đã quen biết từ rất lâu...

Ở quê tôi, một huyện ven biển, các quán kinh doanh dịch vụ karaoke mọc lên ngày càng nhiều. Mỗi lần về quê, tôi nghe các bà, các chị lại bàn tán, xôn xao chuyện ở nhà trọ gần đó, có một nhóm cô gái trẻ đến thuê trọ. Chẳng ai biết họ từ đâu đến, chỉ thấy ban ngày họ không đi làm mà chỉ quanh quẩn trong nhà nhưng tối đến lại thấy có mấy anh thanh niên đưa đón đến các quán karaoke để làm việc...

Câu chuyện nóng trên mạng xã hội mấy ngày gần đây, đó là những video clip được cho là ở 1 quán bar - karaoke thuộc TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với những hình ảnh những nữ nhân viên ăn mặc phản cảm. Các cơ quan chức năng của tỉnh này đã và đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Được biết, chủ cơ sở kinh doanh này đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Lý do thu hồi giấy phép được ban hành sau khi cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc xem xét tính chất vi phạm của hộ kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng đến xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trên địa bàn tỉnh ta hiện có hơn 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, tập trung nhiều nhất ở TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện: Hoằng Hóa, Thọ Xuân, Quảng Xương, Triệu Sơn... Để chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, nhiều giải pháp được các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật tại các điểm kinh doanh karaoke đã bị phát hiện, bắt giữ.

Trước những tiềm ẩn phức tạp về tình hình an ninh trật tự và dịch COVID-19, các cơ quan chức năng cần thắt chặt hơn nữa công tác quản lý, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu – trong đó có karaoke, để phòng, chống dịch COVID-19 để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, phát sinh tệ nạn, góp phần làm lành mạnh hóa hình thức sinh hoạt văn hóa có ích, nhưng cũng không ít nhạy cảm này.

Bài và ảnh: V.H


Bài và ảnh: V.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]