(Baothanhhoa.vn) - Theo quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các tổ chức, cá nhân không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe. Tuy nhiên, khu vực gầm cầu vượt Quốc lộ 47, cầu vượt đường Trần Hưng Đạo, cầu vượt Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa lại đang bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, bãi trông giữ xe khiến cho khu vực này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, không an toàn.

Cần sớm giải tỏa các khu vực gầm cầu bị chiếm dụng ở thành phố Thanh Hóa

Theo quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các tổ chức, cá nhân không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe. Tuy nhiên, khu vực gầm cầu vượt Quốc lộ 47, cầu vượt đường Trần Hưng Đạo, cầu vượt Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa lại đang bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, bãi trông giữ xe khiến cho khu vực này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, không an toàn.

Cần sớm giải tỏa các khu vực gầm cầu bị chiếm dụng ở thành phố Thanh Hóa

Gầm cầu vượt quốc lộ 47 bị chiếm dụng làm nơi để xe, bán hàng của người dân.

Theo khảo sát của PV, khu vực gầm cầu vượt Quốc lộ 47 đi Sầm Sơn đã bị lấn chiếm làm nơi bán hàng giải khát, đồ ăn vặt. Từ sáng sớm nơi đây đã tập trung đông khách đến ăn, uống rồi xả rác thải bừa bãi ra đường. Xe ô tô, xe máy của khách vào ăn uống dừng, đỗ tùy tiện vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ngoài bán hàng, khu vực này từ lâu còn trở thành bãi trông giữ xe cả ngày lẫn đêm, quây tôn để làm kho cất giữ hàng hóa.

Không chỉ gầm cầu vượt Quốc lộ 47, tại gầm cầu vượt Phú Sơn cũng được quây kín với tấm biển khá lớn “Bãi xe thương binh phường Tân Sơn” bên trong là hàng trăm ô tô, xe máy.

Để đậu xe tại đây chủ phương tiện phải trả từ 30.000 đến 50.000 đồng/ngày đêm, tùy từng loại trọng tải.

Tình trạng chiếm dụng gầm cầu vượt làm nơi bán hàng và bãi đỗ xe đã diễn ra trong nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm khiến người dân sống quanh khu vực tỏ ra bức xúc. Người dân đã nhiều lần đề nghị giải tỏa khu vực gầm cầu nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Đề nghị các cơ quan chức năng thành phố Thanh Hóa có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên, trả lại mỹ quan đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh - trật tự tại khu vực.

Minh Khanh


Minh Khanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]