Đại sứ Ukraine tại Anh: Không có phép màu nào cho biên giới năm 1991

(Baothanhhoa.vn) - Đại sứ Ukraine tại Anh và là cựu Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang (AFU), Valery Zaluzhny cho biết không nên hy vọng quay lại biên giới năm 1991, đồng thời kêu gọi chiến tranh công nghệ cao chống lại Nga.

Đại sứ Ukraine tại Anh: Không có phép màu nào cho biên giới năm 1991

Đại sứ Ukraine tại Anh và là cựu Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang (AFU), Valery Zaluzhny cho biết không nên hy vọng quay lại biên giới năm 1991, đồng thời kêu gọi chiến tranh công nghệ cao chống lại Nga.

Đại sứ Ukraine tại Anh: Không có phép màu nào cho biên giới năm 1991

Đại sứ Ukraine tại Anh, cựu Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại diễn đàn “Xuất khẩu an ninh: Vũ khí của Ukraine trên thế giới”, Zaluzhny cho biết: “Không ai trong hội trường này còn hy vọng vào một phép màu hay điều kỳ diệu nào đó sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine, biên giới năm 1991 hoặc 2022.”

Ông nhấn mạnh khả năng của Nga ở Ukraine chủ yếu phụ thuộc vào các nguồn lực sẵn có. Ông cho biết, kể từ cuối năm 2023, Điện Kremlin đã chuyển sang chiến tranh tiêu hao.

Theo Zaluzhny, chiến thắng chỉ có thể đạt được thông qua việc phá hủy hoàn toàn khả năng chiến đấu của Nga. Ông nhấn mạnh đến nhu cầu về một cuộc chiến sinh tồn công nghệ cao - một cuộc chiến có thể tối đa hóa tác động trong khi giảm thiểu chi phí nhân lực và kinh tế.

Tại Diễn đàn Công nghệ Quốc phòng Ukraine-Anh ở London vào ngày 25/4, Zaluzhny cho biết cuộc chiến đã thay đổi cơ bản cách thức chiến đấu, đặc biệt là do máy bay không người lái.

Zaluzhny nhắc lại bước ngoặt vào mùa hè năm 2023: “Một buổi sáng... khi quân đội Ukraine đang vượt qua từng mét phòng thủ, máy bay không người lái của Nga xuất hiện trên bầu trời với quy mô lớn đến mức làm thay đổi toàn bộ cấu ​​trúc của trận chiến.”

“Nhờ các hệ thống không người lái và công nghệ số, các loại vũ khí truyền thống quyết định bản chất của chiến tranh trong nhiều thập kỷ đã trở thành lịch sử. Chúng không còn nữa”, ông cho biết.

Máy bay không người lái, chiến tranh điện tử đã khiến vũ khí dẫn đường bằng GPS trở nên không đáng tin cậy và xe tăng ngày càng trở nên vô dụng. Sự xuất hiện của một lượng lớn máy bay không người lái nhỏ và rẻ tiền khiến việc sử dụng tên lửa cực kỳ đắt đỏ cho hệ thống phòng không trở nên không khả thi về mặt kinh tế.

So sánh với Thế chiến thứ nhất, Zaluzhny cảnh báo cuộc chiến đã đi đến hồi kết - về mặt chiến lược và vật chất - vì các chiến thuật truyền thống không còn khả thi nữa và các cuộc tấn công quy mô lớn “gần như là tự sát”.

Trong một bài phát biểu tại Chatham House vào ngày 6/3, Zaluzhny đã chỉ trích chính sách của Mỹ, cho rằng có nguy cơ làm mất ổn định cán cân toàn cầu: “Mỹ đang phá hủy trật tự thế giới.”

Ông cảnh báo các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Nga có thể trao quyền cho Điện Kremlin và làm suy yếu an ninh châu Âu.

TD

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bảo tàng Louvre báo động đỏ: Tổng thống Macron lên án vụ trộm cổ vật, cam kết không khoan nhượng

Bảo tàng Louvre báo động đỏ: Tổng thống Macron lên án vụ trộm cổ vật, cam kết không khoan nhượng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt vụ trộm gây chấn động xảy ra tại Bảo tàng Louvre, Paris hôm 19/10 – nơi được xem là biểu tượng văn hóa và lịch sử quốc gia. Ông Macron gọi đây là “một hành vi tấn công trực diện vào di...
Hàng không Mỹ lao đao vì thiếu nhân sự

Hàng không Mỹ lao đao vì thiếu nhân sự

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giữa lúc chính phủ Mỹ bước sang tuần thứ ba của đợt đóng cửa, ngành hàng không nước này đang rơi vào tình trạng căng thẳng chưa từng có vì thiếu nhân sự kiểm soát không lưu. Hàng nghìn chuyến bay bị hoãn, hàng chục nghìn nhân viên vẫn phải làm việc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh