Canada chọn Thụy Điển trong thương vụ quốc phòng

(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Canada vừa công bố kế hoạch mua phi đội máy bay cảnh báo sớm GlobalEye do tập đoàn Saab của Thụy Điển phát triển, thay vì lựa chọn mẫu E-7 Wedgetail của Boeing (Mỹ). Quyết định được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy Ottawa đang từng bước giảm phụ thuộc vào ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác chiến lược với các đồng minh châu Âu trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến động.

Canada chọn Thụy Điển trong thương vụ quốc phòng

Chính phủ Canada vừa công bố kế hoạch mua phi đội máy bay cảnh báo sớm GlobalEye do tập đoàn Saab của Thụy Điển phát triển, thay vì lựa chọn mẫu E-7 Wedgetail của Boeing (Mỹ). Quyết định được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy Ottawa đang từng bước giảm phụ thuộc vào ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác chiến lược với các đồng minh châu Âu trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến động.

Canada chọn Thụy Điển trong thương vụ quốc phòng

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở Ottawa. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở Ottawa ngày 27/5, Thủ tướng Mark Carney cho biết hệ thống GlobalEye với tổ hợp cảm biến và thiết bị tác chiến hiện đại sẽ trở thành “nguồn lực then chốt” giúp quân đội Canada phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa tại Bắc Cực — khu vực đang ngày càng mang ý nghĩa chiến lược quan trọng.

GlobalEye được Saab phát triển trên nền tảng chuyên cơ Global 6500 của hãng Bombardier Canada. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là E-7 Wedgetail của Boeing thời gian qua liên tục vướng các vấn đề chậm tiến độ và đội chi phí.

Canada chọn Thụy Điển trong thương vụ quốc phòng

GlobalEye được Saab phát triển trên nền tảng chuyên cơ Global 6500 của hãng Bombardier Canada. Ảnh: Reuters

Quyết định của Ottawa phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy quốc phòng của Canada dưới thời Thủ tướng Carney. Hồi tháng 3, nhà lãnh đạo Canada cam kết nước này sẽ tự đảm nhận đầy đủ trách nhiệm bảo vệ vùng lãnh thổ Bắc Cực rộng lớn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào mạng lưới giám sát chung với Mỹ như suốt nhiều thập niên qua.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hoan nghênh quyết định của Ottawa, cho biết dự án GlobalEye đã tạo việc làm tại Canada và góp phần kết nối sâu hơn chuỗi cung ứng quốc phòng giữa hai nước.

Canada chọn Thụy Điển trong thương vụ quốc phòng

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. Ảnh: Reuters

Ngoài thương vụ máy bay cảnh báo sớm, Saab hiện cũng đang cạnh tranh để cung cấp tiêm kích Gripen cho Không quân Canada. Dù Ottawa đã ký hợp đồng mua 88 tiêm kích F-35 của Lockheed Martin, chính phủ Canada vẫn để ngỏ khả năng cắt giảm đơn hàng sau khi Mỹ áp thuế lên nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada.

Vân Bình

Nguồn: Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ba Lan tăng tốc thành pháo đài NATO ở Đông Âu

Ba Lan tăng tốc thành pháo đài NATO ở Đông Âu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/6, thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, Warsaw cần bắt đầu các bước chuẩn bị cần thiết để đón nhận khả năng Mỹ thiết lập một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này, trong bối cảnh Ba Lan đang nỗ lực củng cố các cam kết an ninh...
Israel tước quyền quy hoạch của Palestine tại Hebron

Israel tước quyền quy hoạch của Palestine tại Hebron

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich ngày 17/6 thông báo hủy bỏ thẩm quyền quy hoạch và cấp phép xây dựng của chính quyền thành phố Hebron (Palestine) tại một số khu vực ở Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời chuyển các quyền này sang cơ quan chức...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh