Các nước đồng minh nỗ lực đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ
Nhân Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada, các đồng minh của Mỹ đang nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại với chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đẩy lùi những nguy cơ đối với nền kinh tế khi thời gian tạm hoãn áp thuế 90 ngày sẽ chính thức hết hạn vào ngày 9/7 tới.
Toàn cảnh Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ở Banff, Alberta, Canada ngày 21/5/2025. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Anh hiện là quốc gia dẫn đầu trong cuộc đua đạt thỏa thuận với Mỹ, sau khi hai nước đã đạt thỏa thuận sơ bộ trước đó.
Trong động thái mới nhất, ngày 16/6, Tổng thống Trump đã ký quyết định giảm một số mức thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Anh như đưa thuế đối với các sản phẩm hàng không vũ trụ về mức 0 từ cuối tháng này, hạ thuế đối với ôtô xuống mức 10% cho 100.000 chiếc nhập khẩu đầu tiên, thấp hơn đáng kể so với mức thuế 27,5% công bố trước đây.
Tuy nhiên, thuế thép không được hạ xuống mức 0 như lãnh đạo hai nước nhất trí hồi tháng 5 mà vẫn phải chịu mức thuế 25%. Ngoài ra, quy định mới sẽ cho phép hai nước tiếp cận qua lại 13.000 tấn thịt bò của nhau.
Trong khi đó, đối với Liên minh châu Âu (EU) là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, hai bên vẫn đang tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại nhưng chưa tiến tới thỏa thuận.
Người phát ngôn của EU Paula Pinho cho biết khối này vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% của Mỹ và hiện hai bên đang đàm phán kỹ thuật cũng như chính trị để giải quyết các điểm bất đồng.
Trước khi Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này diễn ra, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu cũng đã thúc giục Tổng thống Trump chấm dứt cuộc chiến thuế quan.
EU nhiều lần đề nghị Washington chấp nhận thỏa thuận “0-0” đối với hàng hóa công nghiệp nhưng chính quyền Tổng thống Trump chưa đồng ý do lo ngại rào cản từ Quốc hội.
Với quốc gia láng giềng của Mỹ là Canada, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 16/6 cho biết đã đạt được nhất trí với Tổng thống Trump về việc hoàn tất thỏa thuận kinh tế và an ninh mới trong vòng 30 ngày. Trong thời gian tới, giới chức hai nước sẽ có rất nhiều việc phải làm để biến điều này thành hiện thực.
Trước đó, ông Trump từng nói một thỏa thuận mới với Canada là khả thi nhưng thuế quan vẫn đóng vai trò quan trọng.
Cũng trong ngày 16/6, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã gặp Tổng thống Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7. Thông báo của Chính phủ Nhật Bản cho biết cuộc gặp kéo dài 30 phút nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Được biết, Thủ tướng Ishiba muốn Tổng thống Trump xóa bỏ mức thuế 25% đối với ôtô Nhật Bản và thuế đối ứng 24% đối với hàng hóa của nước này.
Trong những ngày gần đây, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản đã nhiều lần gặp gỡ các quan chức thương mại của Mỹ nhưng chưa đạt tiến triển. Các nhà kinh tế cảnh báo mức thuế của Mỹ có thể kéo giảm gần 1% GDP của Nhật Bản./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-06-17 09:04:00
Trung Đông rực lửa, Đông Âu căng mình: Thế giới bên bờ hỗn loạn?
-
2025-06-17 08:57:00
Các lãnh đạo G7 kêu gọi Tổng thống Mỹ Trump chấm dứt căng thẳng thương mại
-
2025-06-16 14:50:00
Liên minh châu Âu kêu gọi G7 tránh chủ nghĩa bảo hộ
Từ Gaza đến Tehran: Israel mở mặt trận mới để lật thế cờ?
Ngọn lửa từ Los Angeles: Khi nhập cư trở thành chiến tuyến chính trị
Bước ngoặt quan trọng trong chính sách quân sự của cường quốc số 1 thế giới
Từ công nghệ đến chính trị: Nhà tỷ phú Elon Musk sẽ thay đổi trật tự lưỡng đảng Mỹ?
Tỷ suất sinh thấp: Bài toán nan giải của các nền kinh tế châu Á
Đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran: 5 vòng đối thoại và thế giằng co chiến lược
Thế trận Nga - Ukraine khi “vừa đánh, vừa đàm”