Ba Lan không có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz ngày 19/2 khẳng định nước này không có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân và tiếp tục tuân thủ các cam kết quốc tế về không phổ biến loại vũ khí này.

Ba Lan không có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz ngày 19/2 khẳng định nước này không có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân và tiếp tục tuân thủ các cam kết quốc tế về không phổ biến loại vũ khí này.

Ba Lan không có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz. Ảnh: Polskie Radio.

Trả lời phỏng vấn các hãng thông tấn PAP, AFP và DPA, ông Kosiniak-Kamysz cho biết, Ba Lan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo các công ước quốc tế liên quan. Theo ông, vấn đề theo đuổi vũ khí hạt nhân hiện không nằm trong chương trình thảo luận công khai, qua đó thể hiện lập trường nhất quán của Warsaw trong việc tuân thủ các khuôn khổ quốc tế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh lĩnh vực hạt nhân có vai trò quan trọng đối với phát triển khoa học, công nghệ và năng lượng. Ông cho rằng Ba Lan cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu, nâng cao năng lực và hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ các mục tiêu dân sự và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, ông Kosiniak-Kamysz cho biết Ba Lan sẵn sàng hợp tác với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong các sáng kiến liên quan, trên cơ sở các cơ chế hợp tác quốc phòng hiện có.

Trước đó, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho rằng nước này cần hướng tới phát triển các năng lực liên quan lĩnh vực hạt nhân, trong khi Ngoại trưởng Radosław Sikorski khẳng định Chính phủ hiện không thảo luận việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ quốc gia.

Ba Lan không có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định nước này không có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân. Ảnh: LinkedIn.

Trong những năm gần đây, vấn đề hợp tác hạt nhân tiếp tục được đề cập trong các cuộc trao đổi về chính sách an ninh. Cựu Tổng thống Andrzej Duda từng bày tỏ ủng hộ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Thủ tướng Donald Tusk cho biết Ba Lan mong muốn tiếp cận các công nghệ quốc phòng hiện đại, đồng thời ủng hộ đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về mở rộng cơ chế bảo đảm hạt nhân tại châu Âu.

Giới chức Ba Lan cho biết, các chính sách quốc phòng được triển khai trên cơ sở tuân thủ cam kết quốc tế và tăng cường hợp tác nhằm củng cố năng lực, góp phần duy trì ổn định khu vực.

Thanh Giang

Nguồn: Tass.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Zuckerberg bị chất vấn tại phiên tòa lịch sử về tác động mạng xã hội đối với thanh thiếu niên

Zuckerberg bị chất vấn tại phiên tòa lịch sử về tác động mạng xã hội đối với thanh thiếu niên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng Giám đốc điều hành Meta Platforms, ông Mark Zuckerberg, đã phải đối mặt với các cuộc chất vấn căng thẳng tại một phiên tòa ở Los Angeles (Mỹ) liên quan đến cáo buộc các nền tảng mạng xã hội gây tác động tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của thanh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh