Anh cho phép quân đội kiểm tra tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/3, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo đã cấp phép cho lực lượng quân sự tiến hành kiểm tra và có thể tạm giữ các tàu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga – mạng lưới tàu chở dầu được cho là giúp Moskva duy trì xuất khẩu năng lượng trong bối cảnh chịu các biện pháp hạn chế từ phương Tây.

Anh cho phép quân đội kiểm tra tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga

Ngày 25/3, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo đã cấp phép cho lực lượng quân sự tiến hành kiểm tra và có thể tạm giữ các tàu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga – mạng lưới tàu chở dầu được cho là giúp Moskva duy trì xuất khẩu năng lượng trong bối cảnh chịu các biện pháp hạn chế từ phương Tây.

Anh cho phép quân đội kiểm tra tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: PLO

Theo Chính phủ Anh, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu tăng cường phối hợp nhằm kiểm soát các hoạt động vận chuyển dầu của Nga, đặc biệt khi các tàu này bị cho là có cấu trúc sở hữu phức tạp, khó truy vết và có thể né tránh các quy định hiện hành.

Phát biểu về động thái mới, ông Starmer cho rằng việc giá dầu tăng gần đây, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, có thể tạo thêm nguồn thu cho Nga. Vì vậy, Anh chủ trương tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế nguồn tài chính liên quan đến xuất khẩu năng lượng.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết các lực lượng quân sự và thực thi pháp luật đã được chuẩn bị để tiếp cận, kiểm tra những tàu không hợp tác hoặc có dấu hiệu vi phạm. Trong trường hợp phát hiện sai phạm, các chủ tàu, đơn vị vận hành và thủy thủ đoàn có thể đối mặt với các thủ tục pháp lý theo quy định của Anh.

Anh cho phép quân đội kiểm tra tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga

Một tàu hải quân Pháp bao vây tàu chở dầu GRINCH, bị Pháp chặn bắt ở Biển Alboran vì nghi ngờ hoạt động dưới cờ giả và thuộc hạm đội bóng tối của Nga. Ảnh: Reuters

Giới chức Anh ước tính khoảng 3/4 lượng dầu thô của Nga được vận chuyển thông qua các tàu thuộc mạng lưới này. Trước đó, London đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hơn 500 tàu bị nghi liên quan.

Động thái của Anh diễn ra trước thềm Hội nghị Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) tại Helsinki, nơi London dự kiến kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế trong việc giám sát và xử lý các tàu thuộc “hạm đội bóng tối”.

Trong khi đó, một số diễn biến gần đây cho thấy cách tiếp cận của các nước phương Tây có sự khác biệt. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép miễn trừ tạm thời 30 ngày đối với việc mua một số lô hàng năng lượng của Nga nhằm góp phần ổn định thị trường toàn cầu. Ngoài yếu tố kinh tế, các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” cũng làm dấy lên lo ngại về môi trường do phần lớn là tàu cũ, thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ sự cố và ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ gây sức ép, Ukraine đối mặt lựa chọn khó về Donbas

Mỹ gây sức ép, Ukraine đối mặt lựa chọn khó về Donbas

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 25/3 cho biết Mỹ đang đặt điều kiện về đảm bảo an ninh trong một thỏa thuận hòa bình, theo đó Kyiv phải nhượng toàn bộ khu vực Donbas cho Nga. Thông tin này được ông đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn...
Mỹ không công bố báo cáo bố trí lực lượng toàn cầu, gây quan ngại trong Quốc hội và đồng minh

Mỹ không công bố báo cáo bố trí lực lượng toàn cầu, gây quan ngại trong Quốc hội và đồng minh

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/3 Lầu Năm Góc dự kiến sẽ không công bố báo cáo Đánh giá Bố trí Lực lượng Toàn cầu trong nhiệm kỳ hiện nay, đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ tài liệu quan trọng này không được phát hành. Quyết định trên đang làm dấy lên quan ngại tại...
Tổng Thư ký LHQ: Xung đột Trung Đông “đã mất kiểm soát”

Tổng Thư ký LHQ: Xung đột Trung Đông “đã mất kiểm soát”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/3 (giờ địa phương), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phát biểu tại trụ sở ở New York rằng cuộc xung đột tại Trung Đông sau hơn ba tuần đã “vượt khỏi tầm kiểm soát”, đẩy thế giới đến nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn hơn,...
Iran bác đề xuất đàm phán ngừng bắn của Mỹ

Iran bác đề xuất đàm phán ngừng bắn của Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Iran ngày 25/3 tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn khi bác bỏ đề xuất hiện tại của Mỹ nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời đưa ra các điều kiện riêng, trong đó có yêu cầu công nhận quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh