Ấn Độ và EU nối lại đàm phán FTA

(Baothanhhoa.vn) - Một phái đoàn cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) có mặt tại New Delhi từ ngày 3 đến 7/11 để nối lại các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Ấn Độ. Đây được xem là vòng thương lượng then chốt nhằm hoàn tất thỏa thuận vào cuối năm nay, phù hợp với mục tiêu mà hai bên cùng đặt ra.

Ấn Độ và EU nối lại đàm phán FTA

Một phái đoàn cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) có mặt tại New Delhi từ ngày 3 đến 7/11 để nối lại các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Ấn Độ. Đây được xem là vòng thương lượng then chốt nhằm hoàn tất thỏa thuận vào cuối năm nay, phù hợp với mục tiêu mà hai bên cùng đặt ra.

Ấn Độ và EU nối lại đàm phán FTA

Ấn Độ và EU nối lại đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do. Ảnh: Bharat Express

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, các cuộc thảo luận lần này tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng và thúc đẩy tiến trình hướng tới một khuôn khổ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hai nhóm đàm phán sẽ làm việc song song ở nhiều cấp độ, tập trung vào thương mại hàng hóa và dịch vụ, quy tắc xuất xứ cùng các lĩnh vực nhạy cảm khác.

Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ Piyush Goyal cho biết, đến nay hai bên đã thống nhất được 10 trong số 20 chương của dự thảo FTA, trong khi 4-5 chương khác đã đạt được đồng thuận về nguyên tắc. Ông bày tỏ kỳ vọng đạt thêm tiến triển đáng kể trước chuyến thăm của Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

Trước đó, ông Goyal đã thăm Brussels từ ngày 26–28/10 để thảo luận trực tiếp với lãnh đạo EU. Hiện tại, các cuộc đàm phán đang diễn ra ở cấp trưởng đoàn và chuyên viên, nối tiếp vòng đàm phán thứ 14 kết thúc ngày 10/10.

Những chủ đề trọng tâm trong vòng thương lượng này gồm rào cản phi thuế quan, Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM), quy định về nguồn gốc gỗ rừng, cũng như các lĩnh vực nhạy cảm như ô tô, thép và nhôm. EU dự kiến áp dụng thuế các-bon từ ngày 1/1/2026 đối với bảy nhóm sản phẩm - trong đó có thép và nhôm khiến Ấn Độ lo ngại các ưu đãi thuế quan trong FTA có thể bị giảm hiệu quả. Ngoài ra, cơ chế tự vệ và hạn ngạch nhập khẩu thép mà EU áp dụng từ năm 2018 cũng được xem là rào cản lớn.

Trong lĩnh vực ô tô, EU mong muốn mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Ấn Độ, trong khi New Delhi vẫn kiên định bảo vệ ngành công nghiệp ô tô trong nước, vốn được coi là trụ cột của chiến lược “Sản xuất tại Ấn Độ”.

Dự kiến, hai bên tiếp tục đối thoại trong tháng 12 để thống nhất các điều khoản cuối cùng. Nếu đạt được đồng thuận, đây sẽ là một trong những hiệp định thương mại tự do toàn diện nhất của Ấn Độ với một đối tác phương Tây, mở ra cơ hội lớn trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và chuyển đổi xanh giữa hai nền kinh tế.

Minh Phương

Nguồn: CNBC, Devdiscourse

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ dự kiến phóng thử ICBM Minuteman III từ California

Mỹ dự kiến phóng thử ICBM Minuteman III từ California

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin được xác nhận qua bản đồ cảnh báo hàng hải do Newsweek công bố mới đây cho thấy, Mỹ đã lên kế hoạch tiến hành vụ thử đầu tiên đối với một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhưng không được vũ trang, sau...
Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico

Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/11, chính phủ Peru thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico sau khi nước này cấp quyền tị nạn cho cựu Thủ tướng Betssy Chávez, người đang bị xét xử với cáo buộc tham gia âm mưu đảo chính năm 2022.
Lãnh đạo Trung Quốc và Nga cam kết mở rộng hợp tác toàn diện

Lãnh đạo Trung Quốc và Nga cam kết mở rộng hợp tác toàn diện

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và người đồng cấp Nga Mikhail Mishustin đã cam kết mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhấn mạnh vai trò chiến lược của mối quan hệ song phương trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu nhiều biến động.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh