Ấn Độ soán ngôi Trung Quốc trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới

(Baothanhhoa.vn) - Ấn Độ đã chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới, trong cuộc đua sản lượng gạo năm 2026. Với sản lượng kỷ lục hơn 150 triệu tấn, New Delhi không chỉ khẳng định vị thế siêu cường lương thực mới mà còn thiết lập một trật tự kinh tế khác biệt, chấm dứt kỷ nguyên thống trị kéo dài nhiều thập kỷ của Bắc Kinh.

Ấn Độ soán ngôi Trung Quốc trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới

Ấn Độ đã chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới, trong cuộc đua sản lượng gạo năm 2026. Với sản lượng kỷ lục hơn 150 triệu tấn, New Delhi không chỉ khẳng định vị thế siêu cường lương thực mới mà còn thiết lập một trật tự kinh tế khác biệt, chấm dứt kỷ nguyên thống trị kéo dài nhiều thập kỷ của Bắc Kinh.

Ấn Độ soán ngôi Trung Quốc trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới

Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới. Ảnh: Businessremedies

Theo số liệu được Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Shivraj Singh Chouhan công bố ngày 4/1, sản lượng gạo của Ấn Độ đã đạt 150,18 triệu tấn, cao hơn mức 145,28 triệu tấn của Trung Quốc. Ông mô tả đây là một “thành tựu phi thường” và đánh dấu bước tiến quan trọng của nông nghiệp Ấn Độ.

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Chouhan đã công bố 184 giống cây trồng mới do Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ phát triển. Các giống mới bao gồm hơn 120 giống ngũ cốc, cùng nhiều giống cotton, dầu thực vật, thức ăn chăn nuôi, mía, đậu và thuốc lá. Tất cả đều là các giống năng suất cao, khả năng chống chịu tốt và được kỳ vọng giúp tăng thu nhập cho nông dân.

Ấn Độ soán ngôi Trung Quốc trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới

Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Shivraj Singh Chouhan. Ảnh: Bharatiya7

Bộ trưởng Chouhan yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng đưa các giống cây trồng mới tới tay nông dân trên toàn quốc, nhằm đẩy mạnh sản xuất và nâng chất lượng nông sản xuất khẩu. Ông cũng nhấn mạnh, Ấn Độ đã chuyển mình từ một quốc gia thiếu lương thực trở thành nhà cung cấp lương thực quan trọng của thế giới, trong đó gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

Dự báo từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy đà tăng trưởng này sẽ còn tiếp diễn, với sản lượng của Ấn Độ có thể chạm mốc 152 triệu tấn trong niên vụ 2025-2026. Dù đã vươn lên dẫn đầu về tổng sản lượng, các chuyên gia nhận định Ấn Độ vẫn đang tiếp tục nỗ lực cải thiện năng suất trên mỗi hecta để tối ưu hóa tiềm năng xuất khẩu và khẳng định vị thế “vựa lúa số một thế giới” trong những năm tới.

Nhật Lệ

Nguồn: Times of India, India today

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Axios: Mỹ, Iran thúc đẩy đàm phán ngừng bắn 45 ngày

Axios: Mỹ, Iran thúc đẩy đàm phán ngừng bắn 45 ngày

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ và Iran cùng các bên trung gian khu vực đang thảo luận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 45 ngày, được kỳ vọng có thể mở đường cho chấm dứt xung đột, trong bối cảnh thời hạn chót liên quan Eo biển Hormuz đang đến gần.
Giám đốc IEA cảnh báo việc tích trữ nhiên liệu có thể làm trầm trọng thêm cú sốc năng lượng từ xung đột với Iran

Giám đốc IEA cảnh báo việc tích trữ nhiên liệu có thể làm trầm trọng thêm cú sốc năng lượng từ xung đột với Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo các quốc gia không nên tích trữ nhiên liệu và áp đặt lệnh cấm xuất khẩu, nhấn mạnh rằng những biện pháp này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến các đối tác và đồng minh toàn cầu, trong bối cảnh xung...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh