(Baothanhhoa.vn) - Ngay trong đêm 5-6, huyện Hoàng Hoá đã tiến hành phong toả tạm thời 57 hộ dân ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn - khu vực liên quan đến bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2.

Phong toả tạm thời 57 hộ dân ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn

Ngay trong đêm 5-6, huyện Hoàng Hoá đã tiến hành phong toả tạm thời 57 hộ dân ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn - khu vực liên quan đến bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2.

Phong toả tạm thời 57 hộ dân ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn

Chốt phong toả được lập ngay trong đêm.

Phong toả tạm thời 57 hộ dân ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn

Lực lượng y tế phun khử khuẩn khu vực nhà bệnh nhân sinh sống và các hộ xung quanh.

Phong toả tạm thời 57 hộ dân ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn

Theo lãnh đạo huyện Hoằng Hoá, ngay sau khi nhận thông tin từ CDC Thanh Hoá về ca tái dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng huyện đã khẩn trương, thần tốc điều tra, truy vết, giám sát các trường hợp có liên quan đến ca bệnh này.

Phong toả tạm thời 57 hộ dân ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn

Sau 1 tuần phong toả tạm thời, lực lượng chức năng sẽ tổ chức đánh giá lại nguy cơ, nếu kết quả của F1 âm tính với SARS-CoV-2 sẽ từng bước giảm vùng cách ly, giảm vùng phong toả để giảm thiểu tác động đến điều kiện sinh hoạt bình thường của người dân.

Phong toả tạm thời 57 hộ dân ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn

Đến 23 giờ ngày 5-6, lực lượng chức năng đã truy vết được 7 F1, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Hoằng Hoá; truy vết được 85 F2.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]