(Baothanhhoa.vn) - Xác định “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) đã được Đảng bộ huyện Yên Định xem là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ. Hàng năm, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chính trị (TTCT) huyện thực hiện thường xuyên, liên tục công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT, giúp cán bộ, đảng viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về LLCT, quản lý Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng có trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Yên Định quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Xác định “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) đã được Đảng bộ huyện Yên Định xem là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ. Hàng năm, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chính trị (TTCT) huyện thực hiện thường xuyên, liên tục công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT, giúp cán bộ, đảng viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về LLCT, quản lý Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng có trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Yên Định quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Lớp Trung cấp LLCT khóa 2021-2022 đi thực tế tại xã Định Hòa và nghe đại diện lãnh đạo xã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, TTCT huyện coi chất lượng đội ngũ giảng viên là yếu tố quyết định. Đội ngũ giảng viên (giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức) phải chuẩn mực cả về tư cách đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn. Hiện trung tâm có 1 giảng viên chuyên trách, 7 giảng viên kiêm chức là các đồng chí trong BTV Huyện ủy và phó trưởng ban, trưởng các phòng chuyên môn có trình độ LLCT, kiến thức thực tiễn để truyền đạt cho học viên. Trung tâm tạo điều kiện cho giảng viên tham gia hội thi giảng viên LLCT giỏi, tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức để thống nhất nội dung bài giảng, cách soạn bài và phương pháp giảng dạy; đồng thời khảo sát ý kiến của học viên về phương pháp giảng dạy của giảng viên để rút kinh nghiệm trong chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy. Trung tâm cũng quan tâm đến việc tự học, tự nghiên cứu của giảng viên và tạo điều kiện, động lực để giảng viên phát huy cao nhất tự học, tự nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin mới vào bài giảng.

Với phương châm “Học đi đôi với hành”, TTCT huyện luôn đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên tăng cường lấy ví dụ thực tiễn trên địa bàn huyện, tỉnh minh họa cho các luận điểm, luận cứ, khái niệm, nội dung bài giảng giúp học viên hiểu. Kịp thời cập nhật, bổ sung những chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện mới ban hành có liên quan đến nội dung bài giảng để minh họa... qua đó từng bước khắc phục việc ngại học LLCT của học viên và nâng cao kết quả học tập. Ngoài ra, trung tâm còn lồng ghép chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới.

Để góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2023 huyện phấn đấu về đích huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao, trung tâm tổ chức cho các học viên đi nghiên cứu thực tế các mô hình, cách làm hay của nhiều đơn vị trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, giúp học viên có thêm nhiều kinh nghiệm để tổ chức, chỉ đạo thực hiện tại đơn vị mình. Cụ thể, trung tâm tổ chức cho lớp Trung cấp LLCT khóa 2018-2019 đi thực tế tại phường Ba Đình, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa) và TP Sầm Sơn; lớp Trung cấp LLCT khóa 2019-2020 đi thực tế tại các xã Định Tân, Yên Thọ; lớp Trung cấp LLCT khóa 2020-2021 đi thực tế tại xã Định Long; lớp Trung cấp LLCT khóa 2021-2022 đi thực tế tại xã Định Hòa, Yên Trung, Yên Ninh, tìm hiểu về công tác dân vận khéo, xây dựng các mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, mô hình sản xuất...

Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được trung tâm chú trọng đầu tư, nâng cấp các phòng học, trang thiết bị, có ký túc xá cho học viên ở xa... Học viên khi tham gia các lớp học ngồi theo sơ đồ lớp. Kết thúc chương trình học, Huyện ủy thông báo kết quả học tập của từng học viên về cơ quan, đơn vị, đây là 1 tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại trung tâm.

Năm 2021, trung tâm phối hợp tổ chức mở 21 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 1.300 học viên. 6 tháng năm 2022, trung tâm đã phối hợp tổ chức mở 9 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho gần 900 học viên là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, bao gồm: bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng LLCT, bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra giám sát; tổ chức hội nghị đổi mới nội dung, hình thức giáo dục LLCT cho giảng viên trung tâm và giảng viên kiêm chức... Dự kiến 6 tháng cuối năm 2022, trung tâm chủ động và phối hợp tổ chức 15 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên. Việc thực hiện tốt công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên đã góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên của huyện. Với những cố gắng, nỗ lực trong nhiều năm thực hiện nhiệm vụ, TTCT huyện đã đạt chuẩn năm 2016; năm 2018 có 1 giảng viên được xếp loại giỏi khi tham gia Hội thi Giảng viên LLCT giỏi cấp tỉnh và khu vực miền Trung Tây Nguyên; năm 2022, 1 giảng viên đạt giải Nhì cụm và giải Ba cấp tỉnh Hội thi Giảng viên LLCT giỏi.

Đồng chí Lê Xuân Hạnh, Phó Giám đốc TTCT huyện Yên Định, cho biết: Học tập LLCT không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nghĩa vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay. Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc và các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác giáo dục LLCT, đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đào tạo, bồi dưỡng mỗi cán bộ, công chức, viên chức thấm nhuần Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, học gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị và tư cách người cán bộ, đảng viên, có đủ trình độ nhận thức, bản lĩnh, lập trường kiên định và trưởng thành trong các hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong Đảng, xã hội và Nhân dân.

Bài và ảnh: Lê Hà


Bài và ảnh: Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]