(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21 - 11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị góp ý vào Dự thảo kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan báo chí của tỉnh, UBND TP Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chiều 21 - 11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị góp ý vào Dự thảo kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan báo chí của tỉnh, UBND TP Thanh Hóa.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng dự thảo kế hoạch tuyên truyền. Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung: Sự ra đời, phát triển, trưởng thành của Đảng bộ tỉnh qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 177-KH/TU; công tác chuẩn bị, tổ chức, tiến độ, diễn biến, kết quả đại hội đảng bộ các cấp, việc tổ chức, rút kinh nghiệm đại hội điểm. Nội dung dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; kết quả thực hiện 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng của các cấp ủy đảng trong 5 năm qua; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng; phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp; định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch...

Thời gian tổ chức tuyên truyền từ tháng 12- 2019 đến hết tháng 12-2020.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị góp ý vào dự thảo kế hoạch tuyên truyền đã làm rõ hơn các hình thức tuyên truyền, nhiệm vụ tuyên truyền, các nội dung phân công cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị, bảo đảm công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp đạt mục đích, yêu cầu, chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Do đó yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền phải tổ chức thật sâu rộng, thường xuyên, kịp thời, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, bảo đảm thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng các cấp. Thông qua tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và đưa nhanh nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 vào cuộc sống. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh kế hoạch tuyên truyền để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Hồng Hạnh


Hồng Hạnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]