(Baothanhhoa.vn) - Xuất phát từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT), những năm qua, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục LLCT cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

Xuất phát từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT), những năm qua, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục LLCT cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

Lớp Trung cấp LCCT không tập trung khóa 2021-2022

Với quyết tâm chính trị cao, tập thể lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa đã nỗ lực, chủ động đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng LLCT, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

Từ đầu năm đến nay (tính đến tháng 7-2022), Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa đã tổ chức 7 kỳ sinh hoạt chuyên môn với các nội dung: Cụ thể hóa kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022 đã được Thường trực Thành ủy phê duyệt; chiêu sinh các lớp bồi dưỡng; soạn giáo án theo tài liệu xuất bản lần thứ 20 các chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, góp ý xây dựng giờ giảng cho giảng viên chuyên trách tham gia hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022, góp ý 15 bài giảng của chương trình bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới và chương trình bồi dưỡng nhận thức về đảng.

Trung tâm và Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc mở 10 lớp học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho 1.570 cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở và thực hiện tốt công tác chiêu sinh, giáo dục LLCT, tư tưởng, hội nghị báo cáo viên, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp…

Đặc biệt, Trung tâm phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy mở 9 lớp bồi dưỡng cho 506 học viên, trong đó có 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (1 lớp dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố), 3 lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới và 2 lớp chuyên đề. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức các kỳ học, nghiên cứu thực tế và tọa đàm khoa học “thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập LLCT ở TP Thanh Hóa hiện nay ” cho lớp Trung cấp LLCT không tập trung, khóa học 2021 - 2022. Tham gia các hoạt động, như: hội thảo “Phát huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa”, biên soạn tài liệu “Giáo dục truyền thống lịch sử Đảng bộ thành phố Thanh Hóa”, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022.

Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở TP Thanh Hóa

Việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, Trung tâm đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của học viên, kịp thời phản ánh về các đơn vị, tổ chức Đảng có học viên theo học để phối hợp theo dõi. Trong quá trình giảng dạy, Trung tâm lồng ghép vào chương trình học của các lớp bồi dưỡng nhiều nội dung thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của TP Thanh Hóa; tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ địa phương cho học viên… góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Theo kế hoạch, những tháng cuối năm 2022, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng, Uỷ ban kiểm tra Thành ủy mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi ủy, chi bộ khối cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới; phối hợp với Hội Nông dân và Đoàn thanh niên thành phố mở 2 lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, hội ở cơ sở; viết bài tham dự giải Búa liềm vàng năm 2022; phối hợp tổ chức các Hội nghị báo cáo viên, các kỳ học lớp Trung cấp LLCT không tập trung, khóa học 2021 – 2022 và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

Lê Thị Nguyệt Linh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa


Lê Thị Nguyệt Linh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]