(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Những năm qua, Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viênCác học viên lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính không tập trung huyện Nông Cống có thành tích xuất sắc được nhận giấy khen của Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Đỗ Bá Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, cho biết: Trung tâm đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học cho từng đối tượng riêng biệt, phù hợp với từng thời điểm, bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đào tạo, trung tâm chú trọng bổ sung, cập nhật những số liệu mới, vấn đề mới và tình hình thực tiễn của địa phương theo hướng vừa bảo đảm nội dung yêu cầu vừa đổi mới nội dung bài giảng. Nội dung, chương trình đào tạo được cụ thể hóa theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, sắp xếp các chuyên đề, học phần đảm bảo tính hệ thống và khoa học, kết hợp giữa lý thuyết với thảo luận; vận dụng sáng tạo và lồng ghép các chuyên đề phù hợp. Giảng viên kịp thời cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin định hướng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng tốt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng. Các lớp bồi dưỡng của trung tâm thực hiện theo đúng quy định chung, sau mỗi chương trình đều tổ chức đi thực tế tại các mô hình phù hợp với đối tượng và có kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên... Do đó, hiệu quả, chất lượng giảng dạy được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Bên cạnh đó, trung tâm còn thường xuyên thông tin với các đảng bộ, chi bộ nơi cử học viên đi học về kết quả học tập, rèn luyện để cơ sở nắm bắt được tình hình học tập của cán bộ, đảng viên, qua đó, giúp học viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập...

Đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm tham mưu với Huyện ủy chú trọng việc xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức gồm các đồng chí là trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, khối đoàn thể và trưởng các phòng UBND huyện có kiến thức sâu rộng cả về lý luận và thực tiễn, đã qua thực tiễn công tác ở cơ sở. Vì vậy, các bài giảng của giảng viên và giảng viên kiêm chức đều gắn với thực tiễn sinh động của cuộc sống, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Các học viên sau quá trình học tập tại trung tâm đã được nâng cao hơn về trình độ lý luận, kiến thức và năng lực công tác, vận dụng lý luận vào thực tiễn công việc ở cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Năm 2021 và quý I-2022, Trung tâm Chính trị huyện đã mở được 23 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính quyền, nghiệp vụ công tác đoàn thể và cập nhật kiến thức cho cán bộ cơ sở với 2.134 học viên; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh duy trì lớp trung cấp lý luận - hành chính không tập trung với 81 học viên; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 6 hội nghị báo cáo viên và thông tin thời sự với 458 lượt người tham dự. Tổ chức hội thi giảng viên LLCT giỏi cụm II...

Tuy đã có nhiều cố gắng, song công tác phối hợp với các ban của Huyện ủy, các tổ chức đoàn thể và các địa phương, đơn vị để khảo sát, nắm đối tượng trước khi mở lớp, cũng như quá trình tổ chức học tập, đánh giá kết quả, tổng kết thông báo về địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế. Một số lớp còn mở chậm so với kế hoạch. Công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn tiến độ còn chậm, một số đơn vị đã xuất bản nhưng chưa coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống địa phương. Việc giáo dục LLCT cho cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị, cơ sở có lúc, có nơi chưa được coi trọng. Việc cử cán bộ, đảng viên đi học tập, bồi dưỡng còn chồng chéo, bất cập...

Thời gian tới, Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng. Nâng cao chất lượng dạy và học, trọng tâm là các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp LLCT; bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới; bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của xã, thị trấn và các khối đoàn thể... hướng tới xây dựng trung tâm chính trị kiểu mẫu...

Bài và ảnh: Phan Nga



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]