(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa và huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn đã ra sức thúc đẩy, nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hợp tác. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ biên giới của hai địa phương.

Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Quan Sơn - Viêng Xay

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa và huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn đã ra sức thúc đẩy, nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hợp tác. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ biên giới của hai địa phương.

Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Quan Sơn - Viêng Xay

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai huyện Quan Sơn - Viêng Xay giai đoạn 2022-2025.

Từ năm 2018 đến nay, đối với hợp tác kinh tế - văn hóa, huyện Quan Sơn đã hỗ trợ huyện Viêng Xay xây dựng mô hình vườn cam, có quy mô 1 ha, trị giá trên 400 triệu đồng; hỗ trợ 400 triệu đồng để xây dựng chợ Viêng Xay; hỗ trợ nhân lực và thuốc phòng, chống dịch châu chấu hại tre luồng. Hội Cựu chiến binh Quan Sơn hỗ trợ Hội Cựu chiến binh Viêng Xay 35 triệu đồng mua sắm trang thiết bị văn phòng. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, huyện Quan Sơn đã hỗ trợ huyện Viêng Xay 1.500 khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt và 50 lọ rửa tay sát khuẩn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo tặng quà cho các lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền huyện Viêng Xay nhân ngày lễ, nhận đỡ đầu 2 cháu người Lào theo chương trình “Nâng bước em tới trường” với tổng số tiền hỗ trợ 56 triệu đồng. Lực lượng bảo vệ biên giới của hai bên đã tuần tra song phương 28 lượt/182 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; Nhân dân hai bên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Để giúp Nhân dân hai bên khu vực biên giới phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và bà con bản Na Mèo đã hỗ trợ Nhân dân bản Lơi, huyện Viêng Xay nhiều loại giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao nhằm giúp bà con nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm nhanh tỷ lệ hộ đói nghèo. Bên cạnh đó, hai bên thường xuyên tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ, mời nhau sang chơi trong những dịp lễ tết, ngày quan trọng của hai bản, cùng bảo vệ biên cương, giữ vững an ninh trật tự biên giới ổn định.

Ông Són Ma Ny, bí thư kiêm trưởng bản Lơi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn chia sẻ: “Bản Na Mèo và bản Lơi có chung đường biên giới và cách nhau 4km. Người dân hai bản có chung một ngôn ngữ nên rất dễ trao đổi, hiểu biết lẫn nhau. Nhân dân bản Na Mèo thường xuyên giúp đỡ mỗi khi người dân bản Lơi gặp khó khăn. Những trường hợp ốm đau, bệnh tật được đưa sang Việt Nam để chữa trị, người dân bản Lơi đã được các bác sĩ Việt Nam tận tình cứu chữa. Người dân bản Lơi nhận thức được tình đoàn kết giữa hai bản chính là thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt - Lào”.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn, cho biết: “Quan Sơn - Viêng Xay là hai huyện giáp ranh, núi liền núi, sông liền sông, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc, hai huyện hết sức bền chặt. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai huyện Quan Sơn - Viêng Xay tiếp tục được duy trì và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, quan hệ chính trị được thắt chặt, đặc biệt quan hệ giữa lãnh đạo hai huyện, địa phương hai bên biên giới được tăng cường; quan hệ hợp tác kinh tế tiếp tục có bước phát triển; công tác quản lý biên giới được hai huyện phối hợp quản lý chặt chẽ, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới hai huyện Quan Sơn - Viêng Xay”.

Nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa huyện Quan Sơn và huyện Viêng Xay, vừa qua hai bên đã hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai huyện Quan Sơn - Viêng Xay giai đoạn 2022-2025. Hai bên thống nhất chỉ đạo các lực lượng chức năng, các cụm, xã, bản thường xuyên phối hợp, duy trì thực hiện tốt chế độ giao ban, thực hiện các cam kết về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực biên giới; đồng thời ngăn chặn hành vi đốt rừng làm rẫy, khai thác lâm sản, săn bắn, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư của huyện Quan Sơn và huyện Viêng Xay sang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại mỗi huyện; tạo điều kiện để Nhân dân, thương nhân hai huyện phát triển thương mại, dịch vụ khu vực biên giới đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, khuyến khích phát triển tour du lịch Quan Sơn - Viêng Xay để du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tăng cường kiểm soát việc xuất, nhập khẩu đối với hàng hóa, vật phẩm qua biên giới. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân hai bên cùng nhau bảo vệ đường biên giới, cột mốc, không xâm phạm đường biên, mốc giới...

Đồng chí Khăm Hommixay, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch chính quyền huyện Viêng Xay, chia sẻ: “Trong giai đoạn vừa qua, huyện Viêng Xay đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của huyện Quan Sơn trên các lĩnh vực. Điều đó là minh chứng cho tình đồng chí, đồng đội, tình cảm anh em gắn bó sâu sắc. Việc ký kết biên bản hợp tác giữa hai huyện giai đoạn 2022-2025 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Viêng Xay. Trong bản ghi nhớ, hai huyện đã cùng nhau thống nhất và ký kết các nội dung về hợp tác chính trị, kinh tế - văn hóa, quốc phòng – an ninh. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai huyện Quan Sơn và Viêng Xay sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]