(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào yêu nước; phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đảm bảo an ninh trật tự

Thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào yêu nước; phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đảm bảo an ninh trật tựNgười có uy tín huyện Mường Lát thường xuyên tuyên truyền cho người dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh khu vực biên giới.

Theo giới thiệu của đồng chí trưởng Công an huyện Quan Hóa Phùng Văn Tuấn, chúng tôi đến gặp bà Lộc Thị Chinh, bí thư chi bộ, kiêm trưởng khu phố Ban, thị trấn Hồi Xuân đúng lúc bà Chinh cùng cán bộ trong khu phố đi tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa tại khu dân cư. Mặc dù là cán bộ nữ, nhưng nhiều năm nay với trách nhiệm vừa là bí thư chi bộ vừa là trưởng khu phố, bà Chinh đã không quản sớm khuya vất vả, cùng với ban quản lý khu phố trực tiếp đến từng hộ gia đình, để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; vận động bà con không nghe, không tin theo kẻ xấu; trực tiếp giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, vướng mắc trong Nhân dân. Chính từ sự tận tâm, trách nhiệm mà bà Chinh luôn được bà con trong khu phố tin yêu, có việc gì xảy ra cũng đều tìm đến bà để được tư vấn. Nhờ đó mà tình hình ANTT ở khu phố Ban nhiều năm nay luôn ổn định.

Ông Lò Viết Lâm, ở bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng (Lang Chánh) là một người có uy tín trong bản, được người dân quý trọng. Ông thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đoàn kết, tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách... Để giảm các tệ nạn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân, với vai trò nòng cốt, ông Lâm tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, những hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, mê tín dị đoan, xuyên tạc và bịa đặt nhằm dụ dỗ, mua chuộc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho Nhân dân yên tâm lao động sản xuất và tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương...

Hay như bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Ngàm, xã Sơn Điện (Quan Sơn) Lương Văn Duẩn cũng là người có uy tín đã góp phần không nhỏ trong ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ông đã kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xử lý vi phạm, tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; truyền đạo trái phép; tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, trong dân tộc và tôn giáo; quản lý, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, tích cực vận động con cháu trong gia đình không tham gia các tệ nạn xã hội, tránh xa ma túy, không vi phạm pháp luật, không nghe và tin theo luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu...

Thanh Hóa hiện có 1.330 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 1.242 nam, 88 nữ. Đây là những người được thôn, bản bình chọn, suy tôn, là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương. Đội ngũ này không ngại khó, ngại khổ đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; bài trừ hủ tục; tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên, phát triển. Bên cạnh đó, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho các ngành chức năng trong công tác điều tra, xử lý vi phạm. Tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; truyền đạo trái phép; tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, trong dân tộc và tôn giáo; quản lý, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; tích cực vận động con cháu trong gia đình không tham gia các tệ nạn xã hội, tránh xa ma túy, không vi phạm pháp luật, không nghe và tin theo luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu...

Bài và ảnh: Quốc Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]