(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đã tổ chức khai giảng trực tuyến lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 60 cán bộ, giảng viên của các trường chính trị.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các trường chính trị tỉnh

Sáng 27-8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đã tổ chức khai giảng trực tuyến lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 60 cán bộ, giảng viên của các trường chính trị.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các trường chính trị tỉnh

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời gian 4 tháng, dưới sự hướng dẫn, gợi mở của các nhà nghiên cứu, các cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, học viên sẽ được trang bị phương pháp nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của Mác - Lênin; hệ thống hóa kiến thức nghiên cứu chuyên sâu của những tác phẩm kinh điển, như: Lời nói đầu “Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hê-ghen”, “Biện chứng của tự nhiên”, “Bản thảo kinh tế - triết học 1844”, “Hệ tư tưởng Đức”, “Chống Đuy - rinh”, “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”, nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và một số chuyên đề bổ trợ khác.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên các trường chính trị tỉnh

Các giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tham dự lễ hai giảng.

Qua đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên của các trường chính trị tỉnh được nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững nội dung, tinh thần cốt lõi, những giá trị bất biến, trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng những kiến thức đã học vào công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tu dưỡng đạo đức cách mạng; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng các trường chính trị tỉnh đạt chuẩn theo quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]