(Baothanhhoa.vn) - Nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, huyện Lang Chánh xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”, qua đó mang lại lợi ích thiết thực, được người dân đồng lòng hưởng ứng.

Huyện Lang Chánh phát huy các mô hình dân vận khéo

Nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, huyện Lang Chánh xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”, qua đó mang lại lợi ích thiết thực, được người dân đồng lòng hưởng ứng.

Huyện Lang Chánh phát huy các mô hình dân vận khéoCán bộ xã Trí Nang tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Điển hình như xã Trí Nang luôn xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương. Từ nhận thức đó, xã Trí Nang đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác dân vận. Từ đó, nhiều cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát động đã thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia, như: phong trào chung tay xây dựng NTM, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất... Đồng thời, khuyến khích các hộ dân đầu tư phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồng và xem đây là hướng phát triển kinh tế chủ đạo trong thời gian tới. Kể từ khi thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, đến nay xã Trí Nang đã phát triển được gần 20 trang trại; 100 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; nhiều hộ gia đình có mức thu nhập 300 triệu đồng/năm. Đời sống Nhân dân trong xã cơ bản ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Với sự đồng lòng chung sức của cán bộ và Nhân dân, xã Trí Nang đã huy động kinh phí xây dựng NTM đạt 92,8 tỷ đồng, trong đó, kinh phí do Nhân dân đóng góp đạt 48,8 tỷ đồng. Tháng 10-2020, xã Trí Nang đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

Để phong trào “Dân vận khéo” đi vào thực chất, hàng năm, huyện Lang Chánh đều xây dựng kế hoạch để các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân tự nguyện đăng ký thực hiện; đồng thời có hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, tìm ra được “cái khéo” trong vận động, tập hợp những điển hình nổi bật, có sức lan tỏa để nhân ra diện rộng. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được trên 200 mô hình dân vận khéo, trong đó có gần 70 mô hình hoạt động hiệu quả ở các xã Trí Nang, Giao An, Quang Hiến... Đối với khối dân vận cấp xã, như: hội nông dân, hội phụ nữ chú trọng đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, vận động để hội viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, từ đó tích cực tham gia các phong trào do các cấp phát động.

Hiện nay, ngoài mô hình “Dân vận khéo” về phát triển kinh tế, huyện Lang Chánh còn có mô hình “Dân vận khéo” về “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”; mô hình dòng họ kiểu mẫu “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”...

Để tiếp tục phát huy vai trò của công tác dân vận, thời gian tới, huyện Lang Chánh sẽ đổi mới hoạt động, trong đó trọng tâm là hướng về cơ sở, với phương châm “gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”; hướng công tác dân vận vào xây dựng NTM, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Bài và ảnh: Gia Bảo



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]