(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 25 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ xã Thiệu Khánh: Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 25 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội.

Một góc làng Vồm, xã Thiệu Khánh. Ảnh: Quốc Hương

Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, trong 3 năm qua đảng bộ xã đã ban hành các nghị quyết, chương trình hành động để cụ thể hóa nghị quyết đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân thực hiện và đạt được 22/25 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã đã đề ra.

Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ qua đảng ủy đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết chuyên đề số 01 (năm 2015) về vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất, để mở rộng nâng cấp kênh mương, giao thông nội đồng, giao thông thôn, xóm trên địa bàn toàn xã và Nghị quyết chuyên đề số 05 (năm 2018) về lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển vùng chuyên canh, giai đoạn 2018 - 2020. Do đó, trong 3 năm qua, đã góp phần nâng tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 1.313,5 tỷ đồng/1.200 tỷ đồng (tăng 1,09%). Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 17,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32/30 triệu đồng/năm (vượt chỉ tiêu 0,93%). Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành chiếm tỷ trọng: Nông nghiệp 20%; công nghiệp - xây dựng 35%; dịch vụ - thương mại 45%.

Trong sản xuất nông nghiệp đã tập trung chuyển đổi hơn 20 ha trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao. Quy hoạch trồng thí điểm 3 ha ớt xuất khẩu, 11 trang trại và gia trại, trong đó có 9 gia trại tổng hợp vịt – cá - lúa, 1 trang trại nấm thương phẩm và 1 trang trại lợn có từ 600 - 800 con. Góp phần nâng giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác bình quân đạt 150 triệu đồng/năm (đạt kế hoạch đề ra). Dịch vụ - thương mại có bước phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân mỗi năm tăng 3,2%. Hiện trên địa bàn xã có nhiều hộ gia đình làm dịch vụ vận tải, với 10 ô tô chuyên vận tải hành khách, 24 xe vận tải hàng hóa đường bộ và 54 tàu thuyền vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng bằng đường thủy nội địa. Toàn xã có trên 300 hộ đang kinh doanh buôn bán tại Lào, hàng năm đều gửi tiền về hỗ trợ gia đình tại địa phương phát triển kinh tế. Thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, xã đã vận động tuyên truyền các hộ sản xuất, kinh doanh có điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, đồng thời thu hút các doanh nghiệp vào địa bàn đầu tư. Bình quân mỗi năm phát triển được 1-2 doanh nghiệp mới, riêng trong năm 2017 thành lập được 4 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 17 doanh nghiệp. Hiện toàn xã có 853 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trong ba năm giá trị ngành công nghiệp và xây dựng đạt 622 tỷ đồng.

Hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, trong 3 năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh và thành phố và từ các nguồn lực huy động, xã hội hóa, Thiệu Khánh đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng một số công trình, như: Công sở xã, Nhà bia tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, trạm y tế xã, trường tiểu học xã giai đoạn I, trung tâm văn hóa thể thao xã, cầu phao Vồm, hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ Giàng đến thôn 1... Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” xã đã vận động nhân dân đóng góp 2,7 tỷ đồng/13 tỷ đồng, hiến đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng với tổng diện tích gần 2.000 mét vuông, đến nay đã bê tông hóa hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã 100%, hoàn thành 11 tuyến kênh mương, giao thông nội đồng.

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực, ủng hộ tích cực của bà con nhân dân, đến nay xã Thiệu Khánh đã hoàn thành 18/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành 1 tiêu chí còn lại (tiêu chí trường học) vào cuối năm 2018.

Bên cạnh phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền đã quan tâm thực hiện các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 3,31%. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được chăm lo. 11 thôn đã thành lập được các đội văn nghệ và nhiều mô hình câu lạc bộ. Tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt 85% trở lên.

Đồng chí Lê Tiến Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để đạt được các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, trong thời gian còn lại đảng bộ xã tiếp tục tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành các chỉ tiêu số 19, 23, 25. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành nền nông nghiệp sạch, cung cấp sản phẩm chất lượng cao. Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của đảng ủy và chi ủy, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở vững mạnh và thực hiện quy chế dân chủ.


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]