(Baothanhhoa.vn) - Xác định việc phát triển đảng viên (ĐV) là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua các cấp ủy đảng huyện Thọ Xuân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng và giúp đỡ những quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu trở thành ĐV.

Đảng bộ huyện Thọ Xuân tăng cường công tác phát triển đảng viên

Xác định việc phát triển đảng viên (ĐV) là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua các cấp ủy đảng huyện Thọ Xuân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng và giúp đỡ những quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu trở thành ĐV.

Đảng bộ huyện Thọ Xuân tăng cường công tác phát triển đảng viênCác cấp ủy, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội của huyện Thọ Xuân luôn quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước để bổ sung nguồn lực kế cận cho Đảng.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân chủ động hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp ĐV đảm bảo có hiệu quả cả về chất lượng và số lượng. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Nhờ vậy, công tác phát triển ĐV của huyện đã đạt được kết quả tích cực.

Đảng bộ xã Xuân Thiên là một trong những đơn vị luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao về công tác phát triển ĐV hàng năm. Đồng chí Phan Thanh Dũng, bí thư đảng ủy xã, chia sẻ: Năm 2021 đảng bộ xã dự kiến kết nạp 7 ĐV mới. Để thực hiện kế hoạch, ngay từ đầu năm, đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể quan tâm phát hiện, tạo nguồn, tổ chức nhiều phong trào nhằm tạo môi trường để quần chúng tham gia. Điển hình như tham gia các phong trào thi đua sản xuất giỏi; nâng cấp, sửa chữa cầu đường, vệ sinh môi trường; lao động giúp dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua... 9 tháng năm 2021, đảng bộ xã đã kết nạp được 4 ĐV mới và đã đề nghị tiếp tục xem xét kết nạp thêm 3 ĐV mới trong tháng 11.

Xác định công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, đồng thời xây dựng củng cố tổ chức đoàn vững mạnh, các tổ chức đoàn trong huyện đã triển khai nhiều giải pháp thông qua đẩy mạnh thực hiện các phong trào, hoạt động xung kích, qua đó phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng chí Nguyễn Bích Phương, Bí thư Huyện đoàn, cho biết: 9 tháng năm 2021, các cơ sở đoàn trong huyện bồi dưỡng, giới thiệu gần 200 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng; giới thiệu gần 130 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Huyện ủy Thọ Xuân, nhằm tiếp tục tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, tạo nguồn kết nạp ĐV. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; công tác phát triển nguồn phát triển ĐV từ những hạt nhân quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú. Các cấp ủy, chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó kịp thời phát hiện những quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. 10 tháng năm 2021, huyện đã mở 3 lớp bồi dưỡng ĐV mới với 168 học viên; 3 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng với 185 quần chúng ưu tú; 1 lớp trung cấp lý luận chính trị - Hành chính không tập trung với 80 học viên. Toàn Đảng bộ huyện xét, kết nạp Đảng cho gần 130 quần chúng, xét trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 727 ĐV.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và ban hành kế hoạch chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quyết định giao chỉ tiêu kết nạp ĐV mới đối với từng tổ chức đảng, xem đây là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu tổ chức kịp thời các lớp bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm, bố trí các ĐV mới kết nạp có trình độ, năng lực, đủ điều kiện để đưa vào quy hoạch, đào tạo và bố trí nguồn cán bộ cho cơ sở.

Bài và ảnh: Lê Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]