(Baothanhhoa.vn) - Bằng nhiều cách làm linh hoạt, hiệu quả, công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Mường Lát đã tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dân vận khéo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Mường Lát

Bằng nhiều cách làm linh hoạt, hiệu quả, công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Mường Lát đã tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Dân vận khéo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Mường Lát

Lãnh đạo huyện Mường Lát thăm mô hình thâm canh lúa nước tại xã Quang Chiểu.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được đồng bào các dân tộc trong huyện đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Điển hình như xã Trung Lý đã tuyên truyền, vận động đồng bào Mông vùng biên giới xóa bỏ cây thuốc phiện, không đốt nương làm rẫy, không di cư tự do, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Cũng từ công tác dân vận, xã Mường Chanh đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được yêu cầu, nhiệm vụ và quyền lợi của mình trong xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đó người dân thấy được xây dựng NTM là xây dựng đời sống mới cho chính mình, dân làm, dân hưởng thụ. Đến nay, xã Mường Chanh đã đạt 9/19 tiêu chí NTM. Trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, đồng bào cùng tham gia phối hợp, nhất là đội ngũ cán bộ cốt cán, già làng, trưởng bản, người có uy tín. Nhờ đó, khu vực biên giới luôn bảo đảm an toàn, ổn định, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững...

Để đạt được kết quả trên, huyện Mường Lát đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS” tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong vùng đồng bào DTTS. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo phương châm “gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; chủ động định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch ở vùng đồng bào DTTS..., qua đó nâng cao hiệu quả công tác dân vận, từng bước củng cố niềm tin đối với đồng bào các dân tộc trong huyện.

Tuy nhiên, công tác dân vận vùng đồng bào DTTS huyện Mường Lát vẫn còn hạn chế trong công tác nắm bắt, tổng hợp, dự báo tình hình vùng đồng bào dân tộc; công tác phối hợp giải quyết một số vấn đề liên quan đến đồng bào dân tộc, công tác dân tộc ở cơ sở...

Để khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới huyện Mường Lát sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS”; đẩy mạnh công tác dân vận, công tác dân tộc trong vùng đồng bào DTTS phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện; nâng cao vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác dân vận; nắm chắc tình hình trong nhân dân; kịp thời tham mưu, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh phức tạp trong vùng đồng bào dân tộc...

Bài và ảnh: Xuân Minh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]