(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28-4-2020, Đảng bộ Quân sự TP Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đảng bộ quân sự TP Thanh Hóa

Ngày 28-4-2020, Đảng bộ Quân sự TP Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Đại hội đảng bộ quân sự TP Thanh Hóa

Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy TP Thanh Hóa và Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đảng bộ Quân sự TP Thanh Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn, làm chủ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức huấn luyện, diễn tập phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cho lực lượng dân quân các xã, phường ven đê Sông Mã đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Việc triển khai thực cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ” được triển khai đồng bộ, toàn diện và thực hiện thường xuyên đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức được quan tâm, chất lượng tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa” của cá nhân, tập thể được nâng lên. Phân loại đảng viên hàng năm có 85-89% đảng viên trong đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn bị liên tục đạt vững mạnh toàn diện, Đảng bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền Ban CHQS Thành phố được công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh Thanh Hóa tặng cờ thi đua.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới”, đại hội đã tập trung phân tích, đánh giá, khẳng định những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, cùng với nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI.

Đại hội đảng bộ quân sự TP Thanh Hóa

Đại tá Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ Quân sự thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ quân sự thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương, tư tưởng, phương châm chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc ; xây dựng Đảng bộ quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê binh và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và LLVT. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố và cấp ủy, chính quyền các địa phương cơ sở củng cố vững chắc nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trên địa bàn. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT vững chắc; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ của LLVT địa phương, nhất là lực lượng Dân quân cơ động. Trong huấn luyện cần tập trung thực hiện tốt phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động.

Đại hội đảng bộ quân sự TP Thanh Hóa

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí và 2 đồng chí do Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ngọc Lê-Thanh Hải


Ngọc Lê-Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]