(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các cấp ủy đảng ở xã Hoằng Đạo (Hoằng Hóa) thường xuyên thực hiện nghiêm túc việc “tự soi, tự sửa”.

Chuyển biến trong “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ xã Hoằng Đạo

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các cấp ủy đảng ở xã Hoằng Đạo (Hoằng Hóa) thường xuyên thực hiện nghiêm túc việc “tự soi, tự sửa”.

Chuyển biến trong “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ xã Hoằng ĐạoBằng việc “tự soi, tự sửa”, Đảng bộ xã Hoằng Đạo đã khắc phục những hạn chế, đưa các loại cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần “tự soi, tự sửa”, cuối năm 2020, tập thể chi bộ thôn Đằng Trung đã nghiêm túc kiểm điểm chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đó là việc dồn điền, đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất cây hàng hóa chưa đạt mục tiêu đề ra; tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp trong Nhân dân vẫn còn. Từ chỗ nhận diện, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trên, bước vào năm 2020, chi bộ thôn Đằng Trung đã “tự sửa” bằng việc ban hành nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất cây hàng hóa. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, chi bộ thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực dồn điền, đổi thửa đưa các loại cây hàng hóa, như: ớt xuất khẩu, bí xanh, dưa leo vào sản xuất trên diện tích đất bãi, để thay thế cho những cây trồng truyền thống. Hiện nay, thôn Đằng Trung đã hình thành vùng sản xuất cây hàng hóa với hơn 4 ha. Một số hộ dân trong thôn còn mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi tôm nước lợ. Nhờ vậy, tiềm năng đất đai của thôn đã được khai thác hiệu quả; thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 48 triệu đồng/năm. Song song với đó, chi bộ thôn còn thực hành “Dân vận khéo” trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến. Với sự kiên trì, bền bỉ “nghe dân nói, nói dân hiểu” của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, Nhân dân trong thôn đã thấu hiểu những lợi ích lâu dài cho quê hương khi dự án hoàn thành nên không còn đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Đảng bộ xã Hoằng Đạo có 12 chi bộ, với 316 đảng viên. Nhiều năm qua, tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được đảng ủy xã triển khai nghiêm túc đến các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2019, đảng ủy xã đã nghiêm túc “tự soi” để chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Một trong những tồn tại, hạn chế được đảng ủy xã chỉ ra là công tác quy hoạch vùng sản xuất chưa hiệu quả. Để khắc phục tồn tại, hạn chế đó, xã Hoằng Đạo đã tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Đi liền với việc làm tốt công tác quy hoạch sản xuất, xã khuyến khích Nhân dân tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây, mùa vụ. Hiện nay, trên địa bàn xã Hoằng Đạo đã đưa các loại cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, như: ớt xuất khẩu có 15 ha; dưa hấu gần 17 ha; bí xanh 20 ha, cây lạc 22 ha. Ngoài ra, nhiều hộ nông dân trong xã còn cải tạo ao đồng để chuyển sang mô hình cá lúa với diện tích hơn 109 ha; phát triển vùng nuôi tôm thẻ chân trắng hơn 15 ha. Nhờ đẩy mạnh sản xuất nên giá trị kinh tế ngành nông nghiệp của xã năm 2020 đạt 83,578 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng năm đảng ủy xã và các chi ủy, chi bộ đều thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, nhằm nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái, hạn chế, khuyết điểm, đề ra lộ trình khắc phục, sửa chữa. Năm 2020, đảng bộ xã có 12 chi bộ và 236 đồng chí đảng viên thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Việc “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ xã Hoằng Đạo đã nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình của các tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự chuyển biến mới trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Thụy Châu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]