(Baothanhhoa.vn) - 3. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

3. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ III được tổ chức từ ngày 20-6 đến ngày 5-7-1950, tại đình làng Sơn Trung, xã Hợp Thành, huyện Nông Cống (nay là làng Sơn Trung, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn).

Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng Thanh Hóa thành căn cứ địa, hậu phương vững chắc, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ: Phải tăng cường sức mạnh của chế độ dân chủ Nhân dân, khuyến khích mọi lực lượng Nhân dân tham gia xây dựng hậu phương ngày càng vững mạnh, củng cố chính quyền, mặt trận; đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, thực hiện chính sách ruộng đất...; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng Đảng theo nguyên tắc Mác - Lênin, kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh công tác tư tưởng, nâng cao ý thức giai cấp. Đại hội phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để chiến thắng”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 19 đồng chí, đồng chí Trần Hữu Duyệt (cán bộ Khu ủy IV tăng cường) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính. Đồng chí Ngô Đức làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

(Còn tiếp)

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]