(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều vườn đào ở xã Quảng Chính (Quảng Xương), hoa đã bắt đầu bung nở rực rỡ.

Nhiều vườn đào ở Quảng Chính bung nở sớm

Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều vườn đào ở xã Quảng Chính (Quảng Xương), hoa đã bắt đầu bung nở rực rỡ.

Nhiều vườn đào ở Quảng Chính bung nở sớm

Vài năm nay, đào Quảng Chính đã có thương hiệu và được nhiều người yêu thích, tìm mua về trưng bày ngày Tết. Với ưu điểm bông to, cánh kép, nhiều nụ và hoa bền, sắc màu tươi rực rỡ, đào nơi đây luôn cuốn hút nhiều người yêu thích chơi đào.

Nhiều vườn đào ở Quảng Chính bung nở sớm

Thông thường, hàng năm vào khoảng từ ngày 10 đến 15 tháng Chạp, hoa đào mới bắt đầu nở nhưng năm nay do thời tiết nắng ấm, cộng thêm có tháng nhuận nên đào nở sớm hơn. Tại nhiều vườn đào, hoa đã nở khá nhiều.

Nhiều vườn đào ở Quảng Chính bung nở sớm

Một số chủ vườn cho biết, để “hãm” đào nở hoa, họ phải dùng phương pháp đào gốc, chặt bớt rễ. Tuy nhiên, do thời tiết bất thường nên tại một số vườn, đào đã “ra bói” khá nhiều.

Nhiều vườn đào ở Quảng Chính bung nở sớm

Lẽ ra thời điểm này là giai đoạn đào mới chuẩn bị rụng lá hoặc được chủ vườn chủ động vặt lá để cho cây tập trung nuôi mầm nụ thì nhiều cây đã khoe sắc “đón Tết sớm”.

Nhiều vườn đào ở Quảng Chính bung nở sớm

Hoa nở sớm là vậy, tuy nhiên các chủ vườn lại không hề cảm thấy lo lắng. Anh Nguyễn Văn Chính, thôn Xuân cho biết: Điểm nổi bật của đào Quảng Chính so với đào ở các địa phương khác là số lượng cành trên mỗi cây dày đặc, nụ, hoa nhiều, phân bố đều khắp thân cây. Hoa nở liên tục kế tiếp nhau, kéo dài hàng tháng và rất lâu tàn nên đến Tết vẫn cho nhiều hoa. Chính vì vậy không vì nở sớm mà cây mất đẹp và giảm đi giá trị kinh tế vào thời điểm Tết.

Nhiều vườn đào ở Quảng Chính bung nở sớm

Hiện nay nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đã tìm đến tận vườn để tham quan và đặt mua đào của địa phương.

Nhiều vườn đào ở Quảng Chính bung nở sớm

Cây đào có tuổi đời 2 năm là có thể xuất bán nhưng càng “già”, đào lại càng được giá. Mỗi cây thường có giá từ 2,5 đến cả chục triệu đồng và hầu như năm nào đào Quảng Chính cũng trong tình trạng “cháy hàng”. Nghề trồng đào đã mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân Quảng Chính.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]