(Baothanhhoa.vn) - Trong số hơn 6.000 tác phẩm dự thi, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã lựa chọn 68 tác phẩm dự thi gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thanh Hóa: Hơn 6.000 bài dự thi Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trong số hơn 6.000 tác phẩm dự thi, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã lựa chọn 68 tác phẩm dự thi gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thanh Hóa: Hơn 6.000 bài dự thi Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch địch lần thứ 2 - năm 2022 nhận tác phẩm từ ngày phát động (tháng 2-2022) đến hết ngày 30-7-2022 (tính theo dấu bưu điện), dự kiến công bố, trao giải vào tháng 10-2022.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bám sát Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG, ngày 25-2-2022 và Thể lệ cuộc thi của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 8-3-2022 Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 57-CV/BCĐ35 về triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh.

Để cuộc thi có sức lan toả, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tham gia, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua thống kê, toàn tỉnh có hơn 6.000 tác phẩm tham gia dự thi. Qua sơ loại, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã lựa chọn 68 tác phẩm dự thi gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông qua cuộc thi, các tuyến bài chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình về bảo vệ nền tảng tư tưởngcủa Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng từng bước được nâng cao; đồng thời hình thành nguồn bài viết phong phú, chất lượng, tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền về công tác này, góp phần bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]