Tư tưởng của V.I.Lênin về cải cách bộ máy nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt” và vận dụng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở tỉnh Thanh Hoá hiện nay
ThS. Phạm Bá Thịnh - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Được viết vào đầu tháng 3-1923, “Thà ít mà tốt” là một trong những tác phẩm cuối đời của V.I.Lênin phản ánh thực tiễn xây dựng bộ máy Nhà nước Nga trong điều kiện bị chủ nghĩa đế quốc bao vây, cấm vận, tìm cách tiêu diệt; đồng thời là sự phát triển sáng tạo những tư tưởng lý luận của C.Mác và Ph.Ăghghen trong xây dựng Đảng, bộ máy nhà nước. Sự ra đời của tác phẩm đánh dấu một bước tiến mới trong nhận thức về bộ máy nhà nước, về yêu cầu phải cải cách nó để phát triển cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước Nga nói riêng, phát triển cách mạng XHCN thế giới nói chung.
Đại hội XIV của Đảng đặt ra những mục tiêu chiến lược đối với sự phát triển đất nước, trong đó hoàn thiện thể chế phát triển và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa giữ vai trò then chốt.
(Baothanhhoa.vn) - Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sẽ được nâng tầm, áp dụng biện pháp chính xác, có tính phòng ngừa cao hơn, để cán bộ, đảng viên “không thể tham nhũng”, “không dám tham nhũng”.
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, trên khắp các miền quê xứ Thanh, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa sâu rộng. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng lòng hướng về Đại hội đại biểu toàn...
(Baothanhhoa.vn) - Có những thời khắc trong dòng chảy lịch sử, nhìn lại để thấy rõ hơn con đường đã đi qua. 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng là một quãng thời gian như thế. Đủ dài để thử thách bản lĩnh, đủ sâu để lắng đọng kinh nghiệm, và đủ rõ để...
(Baothanhhoa.vn) - Trả lời: Chậm nhất là ngày 1 tháng 2 năm 2026 (42 ngày trước ngày bầu cử), người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND (bao gồm cả người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu