Bảo tồn giống vật nuôi bản địa

Bảo tồn giống vật nuôi bản địa

(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là địa phương có điều kiện tự nhiên đa dạng, tạo nên sự phong phú về các giống vật nuôi bản địa. Trước xu thế phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp và sự du nhập của các giống ngoại có năng suất cao, công tác bảo tồn giống vật nuôi bản địa đang trở thành nhiệm vụ quan trọng, không những góp phần nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi mà còn duy trì đa dạng sinh học và bảo vệ các nguồn gen quý.
Cổ Lũng tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp

Cổ Lũng tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Xã Cổ Lũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị hành chính Cổ Lũng và Lũng Cao. Với đặc thù 98% dân số là đồng bào dân tộc Thái sinh sống, đời sống của người dân nơi đây trước kia còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm...
Đem “cái nghèo” để làm giàu

Đem “cái nghèo” để làm giàu

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những nếp nhà sàn đơn sơ mái lá ở vùng cao, những món ăn chống đói hay hũ mắm của người dân vùng biển..., đều là hình ảnh gắn với “cái nghèo”, sự khó khăn của một thời kỳ lịch sử. Nhưng nay, nhiều người dân năng động lại lấy đó để phát triển hoạt...
Khi tài sản trí tuệ trở thành đòn bẩy phát triển nông sản

Khi tài sản trí tuệ trở thành đòn bẩy phát triển nông sản

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Trong xu thế hội nhập, tài sản trí tuệ (TSTT) không chỉ là công cụ pháp lý để bảo vệ sản phẩm mà còn là “chìa khóa” nâng cao giá trị, mở rộng thị trường cho nông sản địa phương. Ở Thanh Hóa, việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho đặc sản bản...
Bảo tồn vật nuôi bản địa: Cần nhiều giải pháp

Bảo tồn vật nuôi bản địa: Cần nhiều giải pháp

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 2,25 triệu vật nuôi có nguồn gốc bản địa, gồm các loại gà ri, vịt Cổ Lũng, lợn mán, vịt bầu cổ xanh, lợn lòi, dê... Việc phát triển con nuôi bản địa bước đầu đã tạo ra nguồn sản phẩm đặc trưng, đặc sản cho các...
Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN: Bá Thước phát huy tiềm năng, thế mạnh để xây dựng các sản phẩm đặc sản địa phương

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN: Bá Thước phát huy tiềm năng, thế mạnh để xây dựng các sản phẩm đặc sản địa phương

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên vô cùng phong phú, đa dạng, cảnh quan đẹp, trù phú mà Bá Thước còn có nhiều tài nguyên du lịch nhân văn đậm đà bản sắc văn hóa của các dân tộc. Toàn huyện có hơn 103.000 người, gồm 3 dân tộc chủ yếu là...
Lạc bước ở Son - Bá – Mười

Lạc bước ở Son - Bá – Mười

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cách đây không lâu, Son - Bá - Mười, ba thôn (bản) của người Thái, thuộc khu Cao Sơn, xã Lũng Cao (Bá Thước) gắn liền với đặc sản “3 không”, không điện, không đường, không chợ; tỷ lệ đói nghèo lên đến 90%. Có lẽ vì thế mà từ thành phố lên đến tận...
Muôn nẻo đường lập nghiệp

Muôn nẻo đường lập nghiệp

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tìm được việc làm đã khó, chuyện khởi nghiệp, lập nghiệp lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng, bằng ý chí, nghị lực, sự quyết tâm, nhiều bạn trẻ đã đảo ngược tình thế “nguy” thành “cơ”, biến những điều không thể thành điều có thể.
Nhân rộng mô hình con nuôi đặc sản

Nhân rộng mô hình con nuôi đặc sản

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa hiện có khoảng 2,25 triệu con nuôi đặc sản với các đối tượng con nuôi phổ biến như: lợn rừng, vịt Cổ Lũng, thỏ, rùa câm, nhím, dúi... với hơn 1.000 hộ được cấp phép nuôi. Để duy trì, bảo tồn nguồn gen của các loài vật nuôi nguồn gốc bản...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh