Pù Luông: Nâng tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới
Để thực hiện tiêu chí thu nhập trong XDNTM, ngay sau khi hợp nhất và ổn định tổ chức bộ máy mới, xã Pù Luông đã tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Chị Bùi Thị Thu ở thôn Lặn Ngoài gắn bó với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của địa phương.
Những ngày này, đến bất kỳ hộ gia đình nào ở thôn Lặn Ngoài cũng bắt gặp các mẹ, các chị ngồi bên khung cửi mải miết dệt thổ cẩm phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách khi đến Khu du lịch Pù Luông.
Chị Hà Thị Dung - người gắn bó với nghề dệt thổ cẩm gần 20 năm cho biết: “Tôi là người dân tộc Thái và dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của cha ông. Trước đây, nghề dệt chỉ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình, nhưng từ khi trên địa bàn xã có Khu du lịch Pù Luông, tôi đã mạnh dạn đầu tư, mua thêm khung cửi, máy khâu để vừa dệt, vừa sản xuất các sản phẩm bán cho khách du lịch. Hiện tại, cơ sở của tôi có 30 khung dệt, 6 máy khâu, tạo việc làm cho gần 40 lao động, với mức thu nhập từ 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Từ nghề dệt thổ cẩm đã giúp cuộc sống gia đình tôi khấm khá hơn.
Kinh doanh dịch vụ homestay đến nay gần 10 năm, ông Hà Huy Giáp ở thôn Đôn cho biết: “Nhận thấy nhu cầu ăn, uống, ngủ, nghỉ của du khách khi đến du lịch tại Pù Luông tăng cao, năm 2016 tôi đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Tôi đã cải tạo ngôi nhà sàn cổ cả trăm tuổi thành nhà sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, đầu tư xây dựng thêm 6 phòng nghỉ, diện tích mỗi phòng 34m2. Trong đó, có 2 phòng được làm hoàn toàn bằng gỗ, các phòng còn lại làm nhà xây".
Để phục vụ cho dịch vụ homestay của gia đình, ngoài có ao thả cá, ông Giáp còn nuôi các con đặc sản như lợn mán, gà ri, vịt Cổ Lũng và trồng 2 sào rau sạch, phục vụ bữa ăn hàng ngày cho gia đình và du khách. Hiện tại, dịch vụ homestay mỗi năm đón từ 200 đến 300 khách đến ăn nghỉ, đem lại doanh thu cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng/năm.
Được biết, để thực hiện tiêu chí thu nhập trong XDNTM, ngoài tuyên truyền, vận động người dân tích cực đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đến nay 568ha lúa đã được Nhân dân trong xã cơ cấu bằng các giống lúa lai, lúa thuần với năng suất đạt 52,69 tạ/ha, tăng 5 đến 6 tạ/ha so với trước. Lĩnh vực lâm nghiệp và chăn nuôi cũng đạt được những kết quả ghi nhận. Ngoài tăng tỷ lệ che phủ rừng lên 77,8%, chăn nuôi gia súc, gia cầm luôn duy trì với tổng đàn 93 nghìn con. Đặc biệt, với lợi thế có Khu du lịch Pù Luông và có các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm ở các thôn Lặn Ngoài, Tân Thành, Leo, Đôn và nghề làm rượu cần, rượu siêu men lá ở thôn Tân Thành, xã đã phát triển các nghề truyền thống gắn với du lịch. Đây là nghề vừa tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, vừa là điểm thu hút khách du lịch đến tham quan tìm hiểu làng nghề. Hiện nghề dệt thổ cẩm đã thu hút được 120 hộ, trong đó thôn Lặn Ngoài có 86 hộ; nghề làm rượu cần có 32 hộ tham gia...
Bên cạnh phát triển làng nghề truyền thống, thương mại - dịch vụ gắn liền với hoạt động du lịch cộng đồng ngày càng phát triển. Hiện trên địa bàn xã có 68 hộ tham gia kinh doanh dịch vụ homestay tập trung ở các thôn Đôn, Bầm, Leo, Kho Mường, Báng...
Song song với việc phát triển các ngành nghề nông thôn, tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, công tác xuất khẩu lao động cũng được địa phương đặc biệt coi trọng. Hiện Pù Luông có gần 100 lao động đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chủ yếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... đem lại cho thu nhập ước tính 40 đến 50 triệu đồng/người/tháng.
Nhờ quan tâm đa dạng hóa các loại hình phát triển kinh tế nên thu nhập của người dân trong xã được nâng lên, với mức thu nhập đạt 43 triệu đồng/người/năm. Khi thu nhập được cải thiện đã tạo điều kiện để Pù Luông thực hiện các tiêu chí trong XDNTM. Theo đánh giá của xã, thời điểm này Pù Luông đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xã NTM. Còn 5 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí thu nhập, xã đã có giải pháp và xây dựng lộ trình để thực hiện.
Bài và ảnh: Minh Lý
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu