(Baothanhhoa.vn) - Cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham đang tiến gần tới việc trở thành lãnh đạo mới của Công đảng cầm quyền sau khi nhận được sự ủng hộ của hơn 85% nghị sĩ của đảng tại Hạ viện, qua đó mở đường để kế nhiệm Thủ tướng Keir Starmer.
Ngày 28/10, tại phiên xét xử ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, đối tượng Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, đã thừa nhận hành vi sát hại cố Thủ tướng Shinzo Abe. Đây là phiên xét xử đầu tiên, diễn ra 3 năm sau vụ ám sát gây rúng động thế giới.
Giới chức Ấn Độ ngày 29/9 thông báo số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại cuộc vận động tranh cử ở bang Tamil Nadu, miền Nam nước này, đã tăng lên 41 người.
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước thảm kịch giẫm đạp vừa xảy ra tại thành phố Karur, bang Tamil Nadu (Ấn Độ) tại buổi vận động tranh cử của một diễn viên - chính trị gia nổi tiếng, đã khiến ít nhất 36 người chết và gần 60 người bị thương.
Tòa án tỉnh Osaka, một tòa án cấp cao của Nhật Bản, ngày 25/9 đã giữ nguyên mức án 10 năm tù giam đối với bị cáo Ryuji Kimura, người bị cáo buộc ném thiết bị nổ tự chế về phía Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Fumio Kishida trong một sự kiện vận động tranh cử hồi tháng 4/2023.
(Baothanhhoa.vn) - Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa bị kết án 5 năm tù vì tội âm mưu phạm tội trong nỗ lực gây quỹ vận động tranh cử từ Libya, đánh dấu lần đầu tiên một cựu nguyên thủ quốc gia bị đưa vào tù trong lịch sử nước Pháp hiện đại.
Theo hãng tin Yonhap, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) của Hàn Quốc, ông Roh Tae Ak ngày 2/6 đã kêu gọi người dân nước này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3/6, nhấn mạnh đây là cơ hội để đoàn kết toàn dân tộc và định hình lại tương lai đất nước.
(Baothanhhoa.vn) - Tòa án Hiến pháp Romania đã hủy bỏ kết quả vòng 1 của cuộc bầu cử tổng thống nước này sau những cáo buộc về sự can thiệp của Nga và cho biết toàn bộ quá trình bầu cử, dự kiến kết thúc vào cuối tuần này, sẽ phải tiến hành lại.
(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tuyên bố của Donald Trump về "chấm dứt chiến tranh" nên được xem xét một cách thận trọng.
Phó Tổng thống Kamala Harris thuyết phục cử tri rằng bà có thể giảm chi phí sinh hoạt trong khi cựu Tổng thống Trump cho rằng bà Harris phải chịu trách nhiệm cho sự gia tăng giá cả.
Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ tiếp tục mở rộng các cuộc vận động sự ủng hộ trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai bên vẫn bám đuổi sát nút.
Cựu Tổng thống Donald Trump - ứng cử viên của đảng Cộng hòa - và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của đảng Dân chủ, đều nhận được 48% sự ủng hộ từ các cử tri tiềm năng ở bang North Carolina.
Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ cho biết ông Donald Trump dường như là mục tiêu của một vụ ám sát và đây là vụ ám sát đầu tiên nhằm vào một tổng thống hoặc ứng cử viên tổng thống kể từ năm 1981.