Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cuộc đua định hình lại tương lai đất nước

Theo hãng tin Yonhap, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) của Hàn Quốc, ông Roh Tae Ak ngày 2/6 đã kêu gọi người dân nước này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3/6, nhấn mạnh đây là cơ hội để đoàn kết toàn dân tộc và định hình lại tương lai đất nước.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cuộc đua định hình lại tương lai đất nước

Theo hãng tin Yonhap, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) của Hàn Quốc, ông Roh Tae Ak ngày 2/6 đã kêu gọi người dân nước này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3/6, nhấn mạnh đây là cơ hội để đoàn kết toàn dân tộc và định hình lại tương lai đất nước.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cuộc đua định hình lại tương lai đất nước

Các ứng viên tranh cử Tổng thống Hàn Quốc (từ trái sang): Lee Jae Myung của đảng Dân chủ (DP), Kwon Young Kook của đảng Lao động Dân chủ, Kim Moon Soo của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) và Lee Jun Seok của đảng Cải cách mới (NRP) tại cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình ở Seoul tối 27/5/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phát biểu trước công chúng một ngày trước thời điểm chính thức bỏ phiếu, ông Roh Tae Ak cho biết cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng sự hòa hợp và ổn định trong xã hội Hàn Quốc, hướng tới một quốc gia “hòa hợp và đầy hy vọng.”

Bên cạnh đó, Chủ tịch NEC bày tỏ lo ngại rằng thời gian vận động tranh cử ngắn có thể khiến cử tri không có đủ thời gian để đánh giá toàn diện về các ứng cử viên và chính sách tranh cử.

Vì vậy, ông kêu gọi các cử tri dành thêm thời gian cân nhắc các chính sách và năng lực của các ứng cử viên trong ngày hôm nay, để có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt vào ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra chỉ 60 ngày sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 4/4 tuyên bãi chức tổng thống đối với ông Yoon Suk Yeol vì quyết định thiết lập thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tạm yên sóng gió

Tạm yên sóng gió

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử nước Mỹ đã kết thúc sau 6 tuần gián đoạn căng thẳng. Thỏa thuận vừa đạt được tại Quốc hội chỉ mang tính tạm thời trong hơn hai tháng tới, nhưng đủ để bộ máy liên bang vận hành trở lại. Tuy nhiên, điều đó...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh