(Baothanhhoa.vn) - Nằm yên bình bên bờ sông nhà Lê, làng Kẻ Rỵ (tên chữ là Phủ Lý, thuộc xã Thiệu Trung) không chỉ được biết đến là một ngôi làng Việt cổ với phong cảnh hữu tình, mà còn là vùng đất học với nhiều hiền tài góp công cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó có nhà sử học Lê Văn Hưu - tác giả Đại Việt sử ký - bộ quốc sử đầu tiên của nước ta.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 16/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lê Thanh Hoàn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội đã có buổi...
(Baothanhhoa.vn) - Ở vùng quê thuần nông, làng Quan Thành, xã Thọ Phú, nơi có đền thờ vua Đinh (Tiên Hoàng), khách vãng lai qua lại vì tò mò, còn với người dân làng, họ tự hào vì hiếm có nơi nào trên đất xứ Thanh lại lập đền thờ phụng một vị anh hùng dân tộc - người...
(Baothanhhoa.vn) - Sau sáp nhập địa giới hành chính, đến nay nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho các vùng quê xứ Thanh.
(Baothanhhoa.vn) - Tranh thủ tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, trong giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn xã Thiệu Hóa đã được đầu tư mới, nâng cấp và mở rộng nhiều tuyến đường với gần 2.000 tỷ đồng.
(Baothanhhoa.vn) - Ở làng nghề đúc đồng Chè Đông (xã Thiệu Trung), sau những thăng trầm, vẫn tiếp tục đỏ lửa. Nơi ấy có những con người sống và làm nghề bằng tất cả tình yêu, trân trọng, tự hào. Hành trình chạm tay đến danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND), Nghệ nhân Ưu...
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, xã Thiệu Trung mới không chỉ mở rộng về diện tích, quy mô dân số mà còn trở thành vùng đất hội tụ, kết tinh nguồn lực văn hóa đặc sắc của nhiều địa phương. Đây là mảnh đất giàu truyền thống, được hun...
(Baothanhhoa.vn) - Trên mảnh đất xứ Thanh, nhiều trò chơi dân gian đến nay vẫn được duy trì trong đời sống hằng ngày của người dân và trong các lễ hội truyền thống. Những trò chơi như kéo co, nấu cơm thi, đánh mảng, ném còn, đánh đu... không chỉ mang đến niềm vui cho...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/8/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng ký ban hành Quyết định số 2665/QĐ-UBND về việc đổi tên trường đối với 20 trường trung học phổ thông, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
(Baothanhhoa.vn) - Xã Thiệu Hóa từng là trung tâm hành chính, giữ vai trò nòng cốt trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện Thiệu Hóa trước đây. Ngày 1/7/2025, xã Thiệu Hóa chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Thiệu Phúc, Thiệu Công, Thiệu...
(Baothanhhoa.vn) - Định Nam vương Trịnh Căn (1633-1709) là gạch nối cơ bản giữa thời Trịnh - Nguyễn phân tranh và thời thịnh trị của Đàng Ngoài. Ở vai trò chỉ huy, Trịnh Căn có công chặn đứng thế Bắc tiến của chúa Nguyễn, giữ hòa bình cho Bắc Hà và đưa miền Bắc Đại...
(Baothanhhoa.vn) - Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, các vùng quê xứ Thanh khoác lên mình diện mạo mới, rộng lớn hơn, đổi mới hơn. Giữa những thay đổi đó, việc gìn giữ “hồn quê” là một trong những vấn đề được các địa phương đặc biệt quan tâm, đồng thời xác định...
(Baothanhhoa.vn) - Từ vùng đất thuần nông bên dòng sông Chu hiền hòa, Thiệu Hóa hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, hiện đại, năng động và tràn đầy sức sống. Những con đường rộng mở, những cánh đồng quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao, những khu công nghiệp sôi động...
(Baothanhhoa.vn) - Với việc thành công biên soạn bộ “Đại Việt sử ký”, nhà sử học Lê Văn Hưu được xem là “ông tổ” đặt nền móng cho nền sử học Việt Nam. Đây là niềm tự hào lớn lao của mảnh đất xứ Thanh “địa linh nhân kiệt” nói chung và quê hương Thiệu Trung nói riêng....
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có bề dày lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng, lắng đọng tinh hoa văn hóa ngàn năm. Chính những giá trị lịch sử - văn hóa quý báu ấy cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh qua các thời...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/4, tại đền thờ Lê Văn Hưu (xã Thiệu Trung), UBND huyện Thiệu Hoá đã khai mạc Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm 2025 nhân 703 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu (23/3 năm Nhâm Tuất 1322 - 23/3 năm Ất Tỵ 2025).