Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Dải Gaza ngày càng leo thang, cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời có những hành động cụ thể nhằm hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy hòa bình.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/9 thông báo sẽ tiến hành một loạt cuộc diễn tập trong vài tuần tới nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các binh sỹ dự bị được huy động tham gia chiến dịch tại Dải Gaza.
Theo phóng viên tại Trung Đông, ngày 29/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan thông báo nước này đã quyết định cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ thương mại và kinh tế với Israel, đồng thời đóng cửa không phận đối với các chuyến bay đến từ Israel.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 28/8 đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza, mở rộng tiếp cận nhân đạo và trả tự do cho tất cả con tin, giữa lúc vùng lãnh thổ của Palestine phải đối mặt với một đợt leo thang đẫm máu khác.
Ngày 26/8, Ai Cập và Tây Ban Nha đã cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng của việc leo thang hoạt động quân sự của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
(Baothanhhoa.vn) - Gần 2 năm sau ngày 7/10/2023, cuộc chiến khởi đầu như một chiến dịch trừng phạt đã chuyển biến thành một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài. Các mặt trận mở rộng, đàm phán đình trệ và tình trạng nhân đạo xấu đi đã định hình một cục diện bế tắc cả về...
21 quốc gia đã ký một tuyên bố chung vào ngày 21/8, coi việc Israel phê duyệt kế hoạch tái định cư E1 tại Bờ Tây là “không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế."
Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố một động thái mới trong chính sách nhập cư, theo đó sẽ tiến hành rà soát kỹ lưỡng các quan điểm được cho là "chống Mỹ" trên mạng xã hội, khi xem xét quyền cư trú tại Mỹ.
Cơ quan Điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT) ngày 19/8 cho biết khoảng 370 xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo đã vào Dải Gaza hôm qua qua các cửa khẩu Kerem Shalom và Zikim, được Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tiếp nhận.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một quan chức Hamas đã thông báo với các bên trung gian Ai Cập và Qatar rằng họ chấp thuận đề xuất mới nhất liên quan đến thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn tại Dải Gaza.
Ngày 14/8, nhiều quốc gia Arab đã đồng loạt lên tiếng về phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến ý tưởng “Đại Israel," cho rằng đây là mối đe dọa đối với chủ quyền của các nước và hòa bình khu vực.
Việc Israel tuyên bố kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza đã thúc đẩy Chính phủ Đức hành động. Theo đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết nước này sẽ ngừng xuất khẩu trang thiết bị quân sự sang Israel.
(Baothanhhoa.vn) - Liên hợp quốc đã gọi các báo cáo về quyết định có thể mở rộng hoạt động quân sự của Israel trên khắp Dải Gaza là "cực kỳ đáng báo động" nếu đúng sự thật.