(Baothanhhoa.vn) - Một cựu sĩ quan quân đội Ukraine sẽ ra hầu tòa tại Đức vào ngày 14/10 (theo giờ địa phương) với cáo buộc tổ chức vụ phá hoại hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dưới biển Baltic hồi tháng 9/2022. Vụ án được xem là phép thử nhạy cảm đối với quan hệ giữa Berlin và Kyiv, trong bối cảnh cuộc điều tra kéo dài nhiều năm dần hé lộ những manh mối về chiến dịch phá hoại gây chấn động châu Âu.
(Baothanhhoa.vn) - Cử tri Đức ngày 20/9 đi bỏ phiếu tại Berlin và Mecklenburg-Western Pomerania, trong bối cảnh Thủ tướng Friedrich Merz chịu sức ép ngày càng lớn sau khi đảng cực hữu Thay thế cho Đức (AfD) đạt kết quả cao tại một cuộc bầu cử cấp bang hồi đầu tháng.
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bác bỏ khả năng hợp tác với đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), sau khi đảng cực hữu này giành vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử bang tại Sachsen-Anhalt. Tuy nhiên, ông thừa nhận kết quả trên đã khiến đảng Liên minh...
(Baothanhhoa.vn) - Chiến thắng vang dội của đảng cực hữu AfD cùng sự sụt giảm cử tri nghiêm trọng của CDU trong cuộc bầu cử bang Sachsen-Anhalt đang tạo ra một “cơn địa chấn” chính trị, đe dọa trực tiếp tới uy tín và vị thế của Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
(Baothanhhoa.vn) - Đảng Thay thế cho Đức (AfD) ngày 5/9 đã kết thúc chiến dịch tranh cử tại bang Saxony-Anhalt, miền Đông nước Đức, với mục tiêu giành vị trí dẫn đầu và tiến tới trở thành lực lượng cầm quyền tại bang, trong bối cảnh đảng này đang gia tăng sức ép đối...
(Baothanhhoa.vn) - Tạp chí Der Spiegel số ra ngày 2/8 dẫn các nguồn tin trong đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cho biết một số lãnh đạo đảng đã bắt đầu thảo luận kín các phương án nhân sự liên quan đến Thủ tướng Friedrich Merz sau cuộc bầu cử nghị viện tại 3...
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, diện mạo đô thị tại Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đang từng bước khởi sắc nhờ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc thuộc Dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định sẽ tiếp tục duy trì liên minh cầm quyền giữa đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD), bất chấp những bất đồng kéo dài về cải cách thuế, phúc lợi và y tế đang làm dấy lên...
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, xã Ngọc Lặc đã khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát...
(Baothanhhoa.vn) - Kết quả ban đầu trong cuộc bầu cử nghị viện bang Baden-Wuerttemberg (Đức) cho thấy, Đảng Xanh đã vượt lên dẫn trước đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz, qua đó làm gia tăng sức ép chính trị đối với liên minh cầm...
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tuyên bố nước này cần xem xét phát triển năng lực răn đe hạt nhân, cho rằng môi trường an ninh khu vực đang xấu đi và Warsaw phải chuẩn bị cho các kịch bản rủi ro cao.
(Baothanhhoa.vn) - Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị huyện Ngọc Lặc được triển khai thi công tháng 8/2024, gồm các hạng mục: Hệ thống 4 tuyến đường giao thông, 5 cầu, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy nước sạch, kè sông cầu Chày và hệ...
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo Sueddeutsche Zeitung (Đức) ngày 19/12, Văn phòng Thủ tướng ở Berlin đã đề xuất trao cho cơ quan tình báo nước ngoài của Đức, hiện chủ yếu tập trung vào giám sát, quyền thực hiện các hoạt động phá hoại và các hoạt động tấn công khác ở nước ngoài.
Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ Việt Nam” hướng tới một giải pháp toàn diện, mang tính bước ngoặt cho 4 tỉnh trọng điểm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Ninh Bình.
Ngày 8/10, Quốc hội Đức đã bỏ phiếu bãi bỏ luật nhập tịch nhanh, vốn cho phép người nước ngoài nộp đơn xin quốc tịch sau 3 năm thay vì 5 năm nếu chứng minh được khả năng hội nhập tốt.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, kết quả thống kê sơ bộ cuộc bầu cử địa phương ở North Rhine-Westphalia - bang đông dân nhất nước Đức, diễn ra ngày 14/9, cho thấy đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ đã có một kết quả đáng nể, khi nhận được nhiều phiếu bầu nhất với 33,3%.