Tổng thư ký NATO loại trừ tư cách thành viên của Ukraine theo thỏa thuận hòa bình
Tổng thư ký NATO Mark Rutte, cho biết Ukraine chưa bao giờ được hứa hẹn về tư cách thành viên NATO như một phần của bất kỳ giải pháp tiềm năng nào cho cuộc xung đột với Nga. Ông đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình MI Ukraina trong chuyến đi bất ngờ tới Ukraine hôm 15/4.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Getty Images.
Mark Rutte cho biết trong khi những người ủng hộ phương Tây của Kiev tuyên bố Ukraine “một ngày nào đó” sẽ trở thành thành viên của NATO, “không ai hứa với Ukraine rằng tư cách thành viên NATO sẽ là một phần của thỏa thuận hòa bình”.
Nga từ lâu đã viện dẫn tham vọng gia nhập NATO của Kiev, khối mà Moscow coi là thù địch công khai, là một trong những lý do để tiến hành hoạt động quân sự vào năm 2022.
Sự trung lập của Ukraine vẫn là yêu cầu chính của Điện Kremlin để đạt được thỏa thuận hòa bình, cùng với phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận thực tế lãnh thổ trên thực địa. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã nhấn mạnh tư cách thành viên hoặc “bảo đảm an ninh giống NATO” phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận nào.
Tổng thư ký NATO tuyên bố con đường gia nhập NATO của Ukraine vẫn “không thể đảo ngược và không gì có thể thay đổi điều đó”, nhưng không đưa ra mốc thời gian cho việc này.
Bình luận của người đứng đầu NATO trái ngược với bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đầu tháng này đã chỉ trích nỗ lực của Zelensky để trở thành thành viên của khối. Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó đã tuyên bố ông “hiểu” những lo ngại của Nga về việc Ukraine gia nhập khối, điều này sẽ đặt NATO “ngay trước cửa nhà họ”.
Trong cuộc phỏng vấn của mình, Rutte cam kết NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong và sau bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào trong tương lai. Ông đã nhắc đến cái gọi là “liên minh của những người sẵn sàng”, một nhóm các quốc gia châu Âu thúc đẩy duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine và đề xuất gửi quân đến nước này, được cho là trong vai trò gìn giữ hòa bình sau xung đột. Rutte cho biết NATO là một phần của liên minh “với tư cách là cố vấn” và đang “chỉ đạo” hướng đi của liên minh.
Ông cũng tuyên bố NATO ủng hộ ý tưởng gửi quân đến Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh trong tương lai, nhưng chỉ sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện và theo các điều khoản của thỏa thuận hòa bình.
TD
{name} - {time}
-
2025-04-19 08:56:00
Liệu Tổng thống Trump có đang “bỏ quên” vấn đề hạt nhân của Triều Tiên
-
2025-04-19 08:00:00
Mỹ công bố 10.000 trang hồ sơ về Robert F. Kennedy
-
2025-04-17 06:30:00
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu: Phương Tây như chúng ta từng biết không tồn tại
Các quan chức cấp cao Mỹ sẽ đàm phán với châu Âu về cuộc chiến Nga-Ukraine
Mỹ cứng rắn với Iran, gia tăng nguy cơ chiến tranh
Đặc phái viên Mỹ: 5 vùng lãnh thổ là chìa khóa cho thỏa thuận Nga-Ukraine
Mỹ tăng thuế 245% lên hàng Trung Quốc: Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bùng nổ
Quân đội Israel sẽ ở lại Gaza, Lebanon và Syria vô thời hạn
Mỹ giảm yêu cầu về thỏa thuận khoáng sản với Ukraine
Giám đốc tình báo Nga cảnh báo Ba Lan và các nước vùng Baltic
Thái Lan bắt đầu bồi thường cho các nạn nhân sau động đất
Mỹ có thể hủy bỏ gần như toàn bộ khoản tài trợ cho NATO