Tổng thống Ukraine chỉ trích đặc phái viên Tổng thống Mỹ
Steve Witkoff không có thẩm quyền thảo luận các vấn đề lãnh thổ với Nga, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: RT.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, không có thẩm quyền thảo luận về các vấn đề lãnh thổ giữa Moscow và Kiev.
Tuyên bố này được đưa ra để trả lời câu hỏi của một nhà báo trong cuộc họp báo cùng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Odessa. Nhà lãnh đạo Ukraine được yêu cầu bình luận về những phát biểu gần đây của Witkoff về thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine xoay quanh “5 vùng lãnh thổ”.
“Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và mọi lãnh thổ đều thuộc về nhà nước thống nhất Ukraine, do đó, chỉ có người dân Ukraine mới có thể nói về lãnh thổ của mình”, Zelensky trả lời.
Ông nói thêm việc công nhận bất kỳ khu vực nào trước đây thuộc Ukraine thuộc về Nga “là một ranh giới đỏ” đối với Kiev.
Đây không phải là lần đầu tiên Zelensky chỉ trích Witkoff. Tháng trước, nhà lãnh đạo Ukraine đã cáo buộc đặc phái viên Mỹ lặp lại “quan điểm của Điện Kremlin”.
Tuần trước, Witkoff đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg trong cuộc hội đàm trực tiếp, diễn ra như một phần trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.
Một phần quan trọng của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm việc công nhận Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cùng các khu vực Kherson và Zaporozhye là một phần của Nga, đặc phái viên nói Witkoff với Fox News trong một cuộc phỏng vấn.
Crimea gia nhập Nga vào năm 2014, trong khi các khu vực khác được sáp nhập vào năm 2022, sau các cuộc trưng cầu dân ý.
Witkoff cho biết, trong khi nhiều vấn đề phức tạp hơn cần được giải quyết, các cuộc đàm phán có thể đang ở ngưỡng “một điều gì đó rất, rất quan trọng đối với thế giới nói chung” .
Moscow trước đây đã nhấn mạnh luôn cởi mở với các cuộc đàm phán hòa bình, miễn là bất kỳ thỏa thuận nào cũng giải quyết được các nguyên nhân chính của cuộc xung đột. Nga yêu cầu Ukraine cần phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, duy trì sự trung lập và tránh xa NATO, cũng như công nhận “thực tế” lãnh thổ trên thực địa.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối tiết lộ chi tiết về những gì đã thảo luận với phái viên Mỹ, nhưng lưu ý Moscow coi trọng cuộc đối thoại “mang tính xây dựng và thực chất” với Washington.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-12 09:41:00
Công bố báo cáo sơ bộ vụ rơi máy bay ở Ấn Độ khiến 260 người thiệt mạng
-
2025-07-12 09:39:00
Thu hồi 850.000 bình nước Inox vì nguy cơ gây mù cho người dùng
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
IMF: Số người di cư và tị nạn toàn cầu tăng gần gấp đôi trong 3 thập kỷ
WHO: Afghanistan đối mặt cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng
Công ty sa thải nhân viên do về sớm 1 phút 6 lần trong năm
Tổng thư ký NATO cảnh báo hòa bình Ukraine khó đạt
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance: Châu Âu không thể là chư hầu an ninh vĩnh viễn của Washington