Tổ chức OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu sau xung đột tại Trung Đông
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, ngày 1/3 đã nhất trí tăng sản lượng dầu thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 4, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu tại Trung Đông.

OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Ảnh: Dailynewsegypt
Theo thông cáo, mức điều chỉnh trên tương đương chưa đến 0,2% nguồn cung toàn cầu, đánh dấu việc chấm dứt giai đoạn tạm dừng tăng sản lượng kéo dài ba tháng trước đó. Trước khi đạt đồng thuận, các thành viên đã cân nhắc nhiều phương án, với biên độ từ 137.000 đến 548.000 thùng/ngày.
Diễn biến được đưa ra khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến trung chuyển hơn 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu – bị đình trệ sau khi tàu thuyền nhận cảnh báo về an toàn hàng hải. Nhiều tàu phải neo đậu chờ hướng dẫn, khiến dòng chảy dầu và khí đốt từ khu vực Vùng Vịnh tạm thời gián đoạn.
Giới phân tích nhận định, quyết định của OPEC+ khó có thể lập tức ổn định thị trường, do công suất dự phòng của khối hiện ở mức hạn chế, chủ yếu tập trung tại Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Một số nguồn tin cho biết Riyadh đã tăng sản lượng và xuất khẩu khoảng 500.000 thùng/ngày trong những tuần gần đây nhằm chuẩn bị cho khả năng nguồn cung khu vực biến động.
Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã tăng mạnh trong những ngày qua, có thời điểm vượt 80 USD/thùng trên thị trường giao dịch ngoài giờ, phản ánh lo ngại về nguy cơ nguồn cung bị siết chặt. Các chuyên gia cho rằng diễn biến tại Vùng Vịnh và tình trạng lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ là yếu tố then chốt chi phối giá dầu trong ngắn hạn, hơn là mức tăng sản lượng tương đối khiêm tốn của OPEC+.

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã tăng mạnh. Ảnh: NST
Cuộc họp ngày 1/3 có sự tham gia của tám thành viên chủ chốt trong OPEC+, gồm Saudi Arabia, Nga, UAE, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria và Oman. Trước đó, nhóm này đã nâng hạn ngạch tổng cộng khoảng 2,9 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2025, trước khi tạm dừng điều chỉnh trong quý I/2026 do nhu cầu theo mùa suy yếu. Giá dầu đã tăng vọt lên mức 73 USD/thùng trong phiên cuối tuần qua (ngày 27/2), mức cao nhất kể từ tháng 7/2025. Các nhà lãnh đạo khu vực Trung Đông và các chuyên gia kinh tế từ RBC và Barclays đều cảnh báo nếu xung đột lan rộng, giá dầu có thể dễ dàng vượt ngưỡng 100 USD/thùng.
Lê Hà.
Nguồn: Reuters





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu