Tiêm kích Thụy Điển tuần tra Iceland, NATO tăng hiện diện quân sự tại Bắc Cực

(Baothanhhoa.vn) - Các tiêm kích Thụy Điển lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tuần tra bầu trời quanh quần đảo Iceland trong khuôn khổ chiến dịch “Arctic Sentry” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Động thái này được xem là thông điệp thể hiện quyết tâm của Liên minh quân sự trong việc bảo vệ khu vực Bắc Cực, giữa lúc cạnh tranh chiến lược gia tăng.

Tiêm kích Thụy Điển tuần tra Iceland, NATO tăng hiện diện quân sự tại Bắc Cực

Các tiêm kích Thụy Điển lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tuần tra bầu trời quanh quần đảo Iceland trong khuôn khổ chiến dịch “Arctic Sentry” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Động thái này được xem là thông điệp thể hiện quyết tâm của Liên minh quân sự trong việc bảo vệ khu vực Bắc Cực, giữa lúc cạnh tranh chiến lược gia tăng.

Tiêm kích Thụy Điển tuần tra Iceland, NATO tăng hiện diện quân sự tại Bắc Cực

Máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen của Thụy Điển tuần tra Iceland. Ảnh: The independent.

Theo các quan chức NATO, Thụy Điển đã điều 6 máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen - dòng tiêm kích chủ lực do hãng Saab sản xuất - tới căn cứ không quân Keflavik ở Iceland. Nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực giám sát và răn đe tại khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng này.

Thiếu tướng Frode Arnfinn Kristoffersen, Phó Tham mưu trưởng phụ trách tác chiến tại Bộ Tư lệnh Lực lượng hỗn hợp NATO ở Norfolk, cho biết Iceland và toàn bộ Bắc Cực đóng vai trò quan trọng trong “chuỗi cảnh báo sớm” trước các cuộc tấn công xuyên Bắc Cực nhằm vào Mỹ hoặc Canada. Ông cũng cáo buộc Nga coi Bắc Cực là trụ cột để khôi phục vị thế cường quốc, đồng thời mở rộng các căn cứ quân sự, bao gồm cả cảng nước sâu và sân bay từng bị bỏ hoang từ thời Liên Xô.

Tuy nhiên, phía Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow đe dọa Greenland hoặc tìm cách kiểm soát Bắc Cực, gọi đây là những “câu chuyện kinh dị” do phương Tây dựng lên để biện minh cho việc tăng cường hiện diện quân sự.

Tiêm kích Thụy Điển tuần tra Iceland, NATO tăng hiện diện quân sự tại Bắc Cực

Căn cứ quân sự Keflavik tại Iceland, được xây dựng từ Thế chiến II và từng do Mỹ vận hành đến năm 2006, là địa điểm NATO triển khai các nhiệm vụ tuần tra trên không luân phiên từ năm 2008. Ảnh: Wikipedia.

Căn cứ Keflavik, được xây dựng từ Thế chiến II và từng do Mỹ vận hành đến năm 2006, là địa điểm NATO triển khai các nhiệm vụ tuần tra trên không luân phiên từ năm 2008. Điều kiện khí hậu lạnh giá và nhiều gió tại đây tương đồng với Greenland và phần lớn khu vực Bắc Cực.

Việc các tiêm kích Thụy Điển lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tuần tra bầu trời quanh quần đảo Iceland diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc các đồng minh NATO gia tăng chi tiêu quốc phòng, bao gồm cả tại Bắc Cực, đồng thời thúc đẩy ý tưởng Mỹ mua lại Greenland. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo việc NATO gia tăng hiện diện quân sự tại Bắc Cực có thể tạo ra vòng xoáy “hành động - phản ứng” nguy hiểm, làm gia tăng nguy cơ sự cố ngoài ý muốn và leo thang căng thẳng trong khu vực vốn nhạy cảm về địa chính trị.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ sẽ nâng thuế quan lên 15% ngay trong tuần này

Mỹ sẽ nâng thuế quan lên 15% ngay trong tuần này

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét nâng mức thuế nhập khẩu áp dụng chung từ 10% lên 15% ngay trong tuần này, trong bối cảnh thúc đẩy khôi phục chương trình thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.
Quốc hội Trung Quốc khai mạc kỳ họp thường niên

Quốc hội Trung Quốc khai mạc kỳ họp thường niên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/3, Kỳ họp thứ tư của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại/Quốc hội) khóa XIV - cơ quan lập pháp cao nhất Trung Quốc khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và...
Thượng viện Mỹ phản đối siết quyền của tổng thống Trump trong cuộc chiến với Iran

Thượng viện Mỹ phản đối siết quyền của tổng thống Trump trong cuộc chiến với Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bác Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh với tỷ lệ 47 phiếu thuận và 53 phiếu chống, qua đó không thông qua đề xuất yêu cầu Tổng thống Mỹ phải có sự chấp thuận của Quốc hội trước khi tiến hành các đợt tấn công tiếp theo nhằm vào Iran.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh