Thủ tướng Slovakia “quay lưng” với đề xuất viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại NATO

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố chính phủ nước này sẽ không ủng hộ các đề xuất viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO đang chuẩn bị thảo luận về việc tiếp tục duy trì hỗ trợ dài hạn cho Kyiv.

Thủ tướng Slovakia “quay lưng” với đề xuất viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại NATO

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố chính phủ nước này sẽ không ủng hộ các đề xuất viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO đang chuẩn bị thảo luận về việc tiếp tục duy trì hỗ trợ dài hạn cho Kyiv.

Thủ tướng Slovakia “quay lưng” với đề xuất viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại NATO

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: The Guardian

Ngày 28/6, trả lời Đài Truyền hình Công cộng Slovakia (STVR), ông Fico cho biết sẽ làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák trước thềm hội nghị, nhằm bảo đảm phái đoàn Slovakia không được trao thẩm quyền ủng hộ bất kỳ khoản vay quân sự hay cam kết đóng góp tài chính bổ sung nào cho Ukraine.

Theo Thủ tướng Slovakia, các gói hỗ trợ đang được NATO và Liên minh châu Âu (EU) thảo luận có quy mô rất lớn. Tuy nhiên, ông không nêu rõ Slovakia sẽ phản đối toàn bộ các nội dung liên quan hay chỉ phản đối những cam kết tài chính mới.

Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến sẽ tham dự hội nghị, nơi các nhà lãnh đạo NATO sẽ tập trung thảo luận về việc tăng đầu tư quốc phòng, mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng và tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn kéo dài.

Thủ tướng Slovakia “quay lưng” với đề xuất viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại NATO

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố chính phủ nước này sẽ không ủng hộ các đề xuất viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Ảnh: STVR

Theo các dự thảo được truyền thông quốc tế đề cập, NATO đang xem xét một gói hỗ trợ quân sự trị giá khoảng 70 tỷ euro dành cho Ukraine. Tuy nhiên, liên minh hiện chưa chính thức xác nhận quy mô cuối cùng của gói hỗ trợ này.

Kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2023, chính phủ của Thủ tướng Robert Fico đã chấm dứt các chương trình viện trợ quân sự cấp nhà nước cho Ukraine, đồng thời hủy kế hoạch triển khai gói hỗ trợ quân sự thứ 14. Bratislava hiện chỉ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo và hỗ trợ dân sự cho Ukraine, trong khi vẫn khẳng định ưu tiên thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Lê Hà.

Nguồn: STVR, NATO, Reuters.

Tin liên quan:
  • Thủ tướng Slovakia “quay lưng” với đề xuất viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại NATO
    Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

    Phát biểu tại cuộc họp của ủy ban Quốc hội về các vấn đề châu Âu ngày 26/10, ông Fico cho biết: “Với tư cách là một Thủ tướng, tôi sẽ không ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine”. Ông cũng giải thích về lập trường của chính phủ nước này, theo đó “chấm dứt ngay lập tức các chiến dịch quân sự là giải pháp tốt nhất chúng ta có thể làm cho Ukraine”.

  • Thủ tướng Slovakia “quay lưng” với đề xuất viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại NATO
    Ukraine cần NATO viện trợ quân sự tới 20 tỷ USD

    Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal ngày 15/10 cho biết nước này sẽ cần khoản viện trợ quân sự trị giá từ 12-20 tỷ USD trong năm sau như một phần trong khuôn khổ sáng kiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để mua vũ khí từ Mỹ.

  • Thủ tướng Slovakia “quay lưng” với đề xuất viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại NATO
    Thủ tướng Slovakia tuyên bố chấm dứt ủng hộ Ukraine

    Ngày 1/3, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố Slovakia sẽ không còn ủng hộ Ukraine cả về vật chất lẫn quân sự trong cuộc chiến với Nga.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ông Starmer có thể tranh cử chức Tổng thư ký NATO vào năm 2028

Ông Starmer có thể tranh cử chức Tổng thư ký NATO vào năm 2028

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Truyền thông Anh đưa tin cựu Thủ tướng Anh Keir Starmer đang cân nhắc tranh cử chức Tổng thư ký NATO sau khi rời cương vị lãnh đạo chính phủ, với mục tiêu có thể đảm nhiệm vị trí này khi nhiệm kỳ của đương kim Tổng thư ký Mark Rutte kết thúc vào năm 2028.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh