Thủ tướng Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 16/10 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên tại Hạ viện, nhờ giành được sự ủng hộ quan trọng từ đảng Xã hội (PS) sau khi ông thông báo tạm hoãn kế hoạch cải cách hưu trí vốn là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất tại Pháp trong những năm gần đây.

Thủ tướng Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 16/10 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên tại Hạ viện, nhờ giành được sự ủng hộ quan trọng từ đảng Xã hội (PS) sau khi ông thông báo tạm hoãn kế hoạch cải cách hưu trí vốn là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất tại Pháp trong những năm gần đây.

Thủ tướng Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành theo kiến nghị của phe cánh tả cấp tiến Nước Pháp Bất khuất (LFI) và chỉ nhận được 271 phiếu ủng hộ, không đạt ngưỡng 289 phiếu cần thiết để lật đổ chính phủ mới được thành lập một tuần của ông Lecornu.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Lecornu còn phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nữa trong cùng ngày theo đề xuất của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN). Nếu thất bại, ông Lecornu và toàn bộ Nội các sẽ phải từ chức ngay lập tức, còn Tổng thống Emmanuel Macron sẽ đứng trước sức ép phải giải tán Quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử sớm.

Tuy nhiên, ngay kể cả khi ông Lecornu vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thứ hai, ông và Nội các không phải từ chức nhưng vẫn sẽ đối mặt với các cuộc đàm phán đầy khó khăn tại Quốc hội trong những tuần tới liên quan đến việc thông qua ngân sách 2026.

Trước đó, trong bài tuyên bố chính sách trình bày trước Quốc hội ngày 14/10, ông Lecornu đã đưa ra một quyết định được xem là nhượng bộ quan trọng để có được sự ủng hộ của đảng PS khi ông thông báo tạm hoãn cải cách hưu trí cho tới sau cuộc bầu cử Tổng thống.

Cuộc cải cách này do Tổng thống Macron khởi xướng với mục tiêu nâng tuổi nghỉ hưu tại Pháp từ mức 60,7 hiện nay lên 64 vào năm 2030, tức gần bằng với tuổi nghỉ hưu trung bình 64,4 ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Nội dung cải cách hưu trí đã gây nhiều tranh cãi trong xã hội Pháp và tạo áp lực cho các chính phủ gần đây./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thăm dò trước bầu cử tại Nhật Bản: Đảng của Thủ tướng Takaichi có thể giành đa số tại Hạ viện

Thăm dò trước bầu cử tại Nhật Bản: Đảng của Thủ tướng Takaichi có thể giành đa số tại Hạ viện

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo kết quả thăm dò sơ bộ do báo Nikkei công bố ngày 29/1, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhiều khả năng sẽ gia tăng số ghế và giành lại thế đa số tại Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào...
Belarus triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik và vũ khí hạt nhân chiến thuật trên khắp lãnh thổ

Belarus triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik và vũ khí hạt nhân chiến thuật trên khắp lãnh thổ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một quan chức Belarus mới đây cho biết, nước này đang tăng cường năng lực răn đe chiến lược, bao gồm việc triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik và vũ khí hạt nhân chiến thuật trên khắp lãnh thổ, nhằm đối phó hoạt động quân sự gia tăng của Tổ chức Hiệp...
Thủ tướng Anh thăm chính thức Trung Quốc

Thủ tướng Anh thăm chính thức Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đánh dấu chuyến công du tới Bắc Kinh của một thủ tướng Anh kể từ năm 2018. Trong chuyến đi nhằm củng cố quan hệ với Trung Quốc, ông Starmer đã kêu gọi các doanh nghiệp Anh chủ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh