(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã tiếp tục kích hoạt Điều 49.3 của Hiến pháp nhằm thúc đẩy việc thông qua ngân sách năm 2026, chỉ ít lâu sau khi chính phủ của ông vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.
(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Guinea-Bissau ngày 27/11 đã tiến hành đảo chính, phế truất Tổng thống Umaro Sissoco Embalo và đưa tướng Horta Nta Na Man lên làm Tổng thống lâm thời trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài một năm. Sự kiện này diễn ra chỉ một ngày trước khi các...
Ngày 6/11, Tổng thống Cameroon Paul Biya, 92 tuổi - nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới hiện nay - đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 8. Nhiệm kỳ mới có thể giúp ông Biya tại vị đến gần 100 tuổi.
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 16/10 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên tại Hạ viện, nhờ giành được sự ủng hộ quan trọng từ đảng Xã hội (PS) sau khi ông thông báo tạm hoãn kế hoạch cải cách hưu trí vốn là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất tại Pháp...
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục leo thang và tình trạng thiết quân luật vẫn được duy trì trên toàn quốc, Quốc hội Ukraine đã thông qua nghị quyết khẳng định không thể tổ chức các cuộc bầu cử địa phương trong giai đoạn hiện nay.
Ngày 21/8, Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Libya, bà Hanna Serwaa Tetteh, đã công bố lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại quốc gia Bắc Phi này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 khẳng định ông sẽ phát động một “phong trào” nhằm loại bỏ hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện, vốn được khoảng 30% số cử tri Mỹ sử dụng trong cuộc bầu cử năm 2024.
Ngày 31/7, một tòa án tại thủ đô Hàn Quốc đã ban hành lệnh cưỡng chế nhằm buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol phải tham gia thẩm vấn liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử. Đây là lệnh cưỡng chế thứ hai được ban hành.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đang mở cuộc điều tra về khả năng có gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, cuộc bầu cử mà ông Trump chưa từng công nhận kết quả.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 4/6, tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã công bố những đường hướng chính sách đầu tiên tại lễ tuyên thệ nhậm chức sau khi đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 3/6.
Cử tri Hàn Quốc ngày 3/6 đi bỏ phiếu để bầu tổng thống thứ 21 của đất nước. Đây là cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn 2 năm, diễn ra sau khi cựu tổng thống Yoon Suk-yeol bị luận tội và bị cách chức do ban bố thiết quân luật vi hiến đêm 3/12/2024.
Nhà sử học Karol Nawrocki đã chính thức đắc cử Tổng thống Ba Lan sau khi 100% số phiếu được kiểm. Ông giành chiến thắng sít sao trước Thị trưởng Warsaw Rafal Trzaskowski.