(Baothanhhoa.vn) - Chiều 31-12, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp báo nhằm thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; kết quả giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà báo chí phản ánh trong năm qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UBND tỉnh Thanh Hoá họp báo về kết quả kinh tế - xã hội năm 2019

Chiều 31-12, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp báo nhằm thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; kết quả giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà báo chí phản ánh trong năm qua.

UBND tỉnh Thanh Hoá họp báo về kết quả kinh tế - xã hội năm 2019

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng dự buổi họp báo có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

UBND tỉnh Thanh Hoá họp báo về kết quả kinh tế - xã hội năm 2019

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông phát biểu tại hội nghị.

Theo thông tin do sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp tại buổi họp báo, trong năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 126.072 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 27.359 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, đã thu hút được 210 dự án đầu tư trực tiếp với số vốn đăng ký đạt 24.850 tỷ đồng và 344,3 triệu USD. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, như: Số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa; sản lượng các sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và một số sản phẩm công nghiệp truyền thống đạt thấp so với kế hoạch...

Năm 2020, Thanh Hóa đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,5% trở lên; thu ngân sách Nhà nước đạt 28.967 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển 157.000 tỷ đồng trở lên…

UBND tỉnh Thanh Hoá họp báo về kết quả kinh tế - xã hội năm 2019

Đại diện các cơ quan báo Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã chúc mừng những thành tích, kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, chủ động của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành trong chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm được báo chí phản ánh, như: Hiệu quả của nguồn kinh phí triển khai thực hiện nghiên cứu đề tài cũng như việc ứng dụng những đề tài, dự án khoa học- công nghệ giai đoạn 2011- 2019 vào cuộc sống; công tác phòng chống, chi trả hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi; chế độ cho các cầu thủ của đội bóng đá trẻ Thanh Hóa; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương; công tác quản lý, xử lý khiếu nại trong lĩnh vực đất đai; tình trạng rác thải khu vực nông thôn …

UBND tỉnh Thanh Hoá họp báo về kết quả kinh tế - xã hội năm 2019

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát, phát biếu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến đóng góp của phóng viên các cơ quan báo chí. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm hết sức quan trọng, năm mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân nỗ lực thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, phản ánh toàn diện các hoạt động trên địa bàn tỉnh, trọng tâm tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn theo tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp nhưng cũng nghiêm khắc chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động của một số phóng viên; tuyên truyền đậm nét về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh …

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đăng tải thông tin kịp thời, qua đó không chỉ góp phần động viên, tuyên truyền cho sự phát triển của tỉnh mà còn giúp phát hiện những hạn chế, tồn tại để có hướng khắc phục. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời, làm rõ một số vấn đề mà các nhà báo, phóng viên nêu tại buổi họp báo. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Những mục tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh Thanh Hóa đề ra trong năm 2020 rất nặng nề, cần sự nỗ lực, phấn đấu cao. Do đó, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương cần tạo điều kiện, thông tin kịp thời chính xác đến các cơ quan báo chí, tránh tình trạng phản ánh một chiều, không phản ánh chính xác bản chất của sự việc

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]