(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), chiều 12-11, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã về dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và đón Bằng công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu với Nhân dân thôn Hoa Trung, xã Hoa Lộc (Hậu Lộc). Cùng dự có lãnh đạo huyện Hậu Lộc và xã Hoa Lộc.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Hoa Trung

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), chiều 12-11, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã về dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và đón Bằng công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu với Nhân dân thôn Hoa Trung, xã Hoa Lộc (Hậu Lộc). Cùng dự có lãnh đạo huyện Hậu Lộc và xã Hoa Lộc.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Hoa Trung

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng thôn Hoa Trung bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Hoa Trung đã ôn lại lịch sử 91 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của thôn Hoa Trung và phát động các phong trào thi đua.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Hoa Trung

Các đại biểu tham dự Ngày hội đại đoàn kết thôn Hoa Trung.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước những năm qua Nhân dân khu dân cư thôn Hoa Trung luôn đồng lòng, đồng sức cùng cấp ủy, chính quyền tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thôn có 357 hộ và 1.131 nhân khẩu, với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, Nhân dân, đến nay thôn đã hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu với tổng kinh phí thực hiện khoảng 50 tỷ đồng. Trong thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 69,4 triệu đồng/năm.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Hoa Trung

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thôn Hoa Trung đã đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu chung vui ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và Nhân dân thôn Hoa Trung, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thôn đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Hoa Lộc tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động bà con Nhân dân trong xã nói chung, thôn Hoa Trung nói riêng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, duy trì thành quả phòng, chống dịch bệnh.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Hoa Trung

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Hoa Trung.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Hoa Trung

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Phạm Văn Bồng ơt thôn Đông Phú, xã Hoa Lộc.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, ban công tác mặt trận thôn Hoa Trung tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy định trong công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nhằm có thêm các điều kiện, nguồn lực để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, đẩy mạnh phong trào khuyến học, duy trì và giữ vững thôn NTM kiểu mẫu.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Hoa Trung

Đại diện lãnh đạo huyện Hậu Lộc trao Bằng công nhận “Thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu” và tặng quà cho thôn Hoa Trung.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Phạm Văn Bồng ở thôn Đông Phú, xã Hoa Lộc; tặng quà cho cán bộ, Nhân dân thôn Hoa Trung và 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương; lãnh đạo huyện Hậu Lộc trao Quyết định, Bằng công nhận “Thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu” và tặng quà cho đại diện các hộ gia đình nghèo, khó khăn trong thôn; lãnh đạo xã Hoa Lộc khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động trên địa bàn thôn Hoa Trung.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]