(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9 - 10, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001-2021”. 

Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo

Chiều 9-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001-2021”.

Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” giai đoạn 2001-2021, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trải qua 20 năm, đồng bào Phật giáo đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đẩy mạnh phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”. Các tăng, ni, tín đồ Phật tử luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thực hiện tốt con đường “Hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh”, góp phần xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong việc giữ gìn, xây dựng chùa cảnh, giữ gìn cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”; duy trì hệ thống nghi lễ, trai lễ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người xứ Thanh.

Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” giai đoạn 2001-2021, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác từ thiện, an sinh xã hội, từ năm 2008 đến nay Tỉnh hội Phật giáo Thanh Hóa đã vận động, ủng hộ trên 158 tỷ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã ủng hộ 2,4 tỷ đồng và hơn 200 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm. Đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen và công nhận 73/156 chùa đạt chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu.

Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong 20 năm qua của đồng bào Phật giáo; đồng thời đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp, hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng trong đồng bào Phật giáo 5 nội dung tinh tiến của phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến” gắn với 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng địa phương và tín ngưỡng Phật giáo.

Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các huyện, thị, thành phố, các tăng, ni và đồng bào Phật giáo trong tỉnh tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, tinh tiến tu hành phục vụ chúng sinh, phụng sự quê hương, đất nước. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ phát động, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể có thành tích trong phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” giai đoạn 2001-2021.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tôn giáo trong tình hình mới; vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” giai đoạn 2001-2021.

Trước mắt, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thị, thành phố quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ để Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các cấp chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII.

Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 19 tập thể, 21 cá nhân; Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 18 tập thể, 21 cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” giai đoạn 2001-2021, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]