(Baothanhhoa.vn) - Nhận được thông báo Hội LHPN huyện Như Xuân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, hội viên, phụ nữ với chủ đề:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ

Hội viên, phụ nữ huyện Như Xuân đối thoại với cấp ủy, chính quyền huyện.

Nhận được thông báo Hội LHPN huyện Như Xuân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, hội viên, phụ nữ với chủ đề:

“Công tác cán bộ nữ và cơ chế, chính sách cho phụ nữ phát triển kinh tế - xã hội”, chị Nguyễn Thị Hoa, hội viên chi hội phụ nữ Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ đã nhanh chóng chuẩn bị nội dung để đề xuất với hy vọng, những ý kiến của chi hội mình và nhiều chi hội khác sẽ được các đồng chí lãnh đạo trả lời thỏa đáng, có giải pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn. Với sự có mặt của 215 cán bộ, hội viên của 18 xã, thị trấn, nữ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện, chị Hoa đã mạnh dạn đề xuất cấp ủy, chính quyền quan tâm kêu gọi, thu hút doanh nghiệp về nông thôn đầu tư phát triển nghề công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp để tạo việc làm cho phụ nữ nông nhàn, lao động nữ đang lao động ở xa có điều kiện về quê sản xuất, chăm sóc gia đình.

Cùng với những đề xuất của chị Hoa, cán bộ, hội viên phụ nữ các xã trên địa bàn huyện Như Xuân cũng đã nêu nhiều câu hỏi bày tỏ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, những bất cập về chủ trương, cơ chế, chính sách của các cấp ủy, chính quyền, nhất là những cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức hội và những vấn đề hội viên phụ nữ và người dân quan tâm như: Vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; công tác cán bộ nữ và chính sách cán bộ nữ, cán bộ hội; giải quyết việc làm; bồi thường và giải quyết tranh chấp đất đai; thủ tục giấy tờ liên quan đến vốn vay ngân hàng; bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em...

Tại huyện Thọ Xuân, các cán bộ, hội viên phụ nữ cũng đã thẳng thắn bày tỏ những vấn đề còn tồn tại, trong đó tập trung vào: Giải pháp về công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đặc biệt là sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính; an toàn thực phẩm; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo; quan tâm hỗ trợ thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin cho tổ chức hội phụ nữ; tạo việc làm cho phụ nữ lúc nông nhàn; tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rác thải; cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho nhân dân; tăng cường hỗ trợ y tế cơ sở để chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho hội viên phụ nữ...

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và tâm huyết, các ý kiến, đề xuất chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ hai huyện Như Xuân và Thọ Xuân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và HĐND huyện giải đáp thỏa đáng tại buổi đối thoại, tạo hiệu ứng tốt, động viên các tầng lớp phụ nữ tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đây là dịp để cán bộ, hội viên, phụ nữ có điều kiện được bày tỏ những tâm tư nguyện vọng, phản ánh, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và có những cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phát huy dân chủ và trách nhiệm của tổ chức mình trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019 là năm đầu Hội LHPN tỉnh thực hiện theo Quyết định 2543-QĐ/TU ngày 17-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và đã chỉ đạo điểm tại hai đơn vị Hội LHPN huyện Như Xuân, Thọ Xuân, thu hút hơn 400 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Nội dung đối thoại tập trung vào một số nhóm vấn đề trọng tâm như: Nhóm vấn đề về công tác cán bộ nữ, công tác cán bộ hội cơ sở; Nhóm vấn đề về tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; Nhóm vấn đề thực hiện chính sách, pháp luật về quyền và nghĩa vụ của phụ nữ và những vấn đề xã hội khác được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân quan tâm. Sau đối thoại, Hội LHPN tỉnh, huyện đôn đốc, theo dõi việc cấp ủy, chính quyền giải quyết những kiến nghị đề xuất của hội viên, phụ nữ. Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, năm 2019 đã có 12/27 hội LHPN cấp huyện và 274 hội LHPN cấp xã tổ chức và phối hợp tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên, phụ nữ. Năm 2020, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục duy trì tổ chức đối thoại với cấp ủy, nhằm phát huy dân chủ, trách nhiệm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội các cấp, kịp thời giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Minh Trang


Minh Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]