(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chương trình công tác tại Hàn Quốc, sáng 17-10, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hoá đã đến thăm, làm việc với chính quyền thành phố Gapyeong, thuộc tỉnh Gyeonggi, chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND TP Thanh Hoá và chính quyền TP Gapyeong. Thị trưởng Kim Sung Ki cùng các thành viên chính quyền thành phố Gapyeong, tiếp và làm việc với đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc tại thành phố Gapyeong (Hàn Quốc)

Tiếp tục chương trình công tác tại Hàn Quốc, sáng 17-10, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hoá đã đến thăm, làm việc với chính quyền thành phố Gapyeong, thuộc tỉnh Gyeonggi, chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND TP Thanh Hoá và chính quyền TP Gapyeong. Thị trưởng Kim Sung Ki cùng các thành viên chính quyền thành phố Gapyeong, tiếp và làm việc với đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc tại thành phố Gapyeong (Hàn Quốc)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn ĐÌnh Xứng tặng quà lưu niệm cho Thị trưởng TP Gapyeong, Kim Sung Ki.

Gapyeong là một thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, có diện tích hơn 843km2, trong đó diện tích rừng chiếm khoảng 84%, dân số khoảng 63,5 nghìn người. Kinh tế của Gapyeong trọng tâm là công nghiệp, du lịch, giao thông vận tải, tài chính với hơn 5.600 doanh nghiệp, hằng năm đón khoảng 10 triệu khách du lịch. Gapyeong cũng là trung tâm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao của Hàn Quốc với 25% dân số sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc tại thành phố Gapyeong (Hàn Quốc)

Hình ảnh tại buổi làm việc.

Gapyeong được xác định trở thành thành phố sáng tạo trong tương lai, với 4 chiến lược phát triển, gồm: Nền hành chính mở với sự tham gia của người dân; phát triển cộng đồng cân bằng; phúc lợi công cộng mang đến hạnh phúc cho người dân; bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc tại thành phố Gapyeong (Hàn Quốc)

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham dự buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc tại thành phố Gapyeong (Hàn Quốc)

Đoàn cán bộ TP Gapyeong tham dự buổi làm việc.

Ông Kim Sung Ki, Thị trưởng thành phố Gapyeong, nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác và cho biết: Đây là lần đầu tiên Gapyeong được đón tiếp đoàn đại biểu đại diện chính quyền một tỉnh của Việt Nam đến thăm thành phố và có chương trình ký kết ghi nhớ hợp tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc tại thành phố Gapyeong (Hàn Quốc)

Thị trưởng Kim Sung Ki thể hiện sự ấn tượng đối với những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua và bày tỏ niềm vinh dự khi có cơ hội hợp tác với Thanh Hoá trên các lĩnh vực cả hai cùng quan tâm tìm hiểu. Thị trưởng thành phố Gapyeong tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Gapyeong và thành phố Thanh Hoá được thiết lập hôm nay sẽ là bàn đạp để hai bên phát triển thành mối quan hệ kết nghĩa sâu sắc hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc tại thành phố Gapyeong (Hàn Quốc)

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và TP Gapyeong chụp ảnh lưu niệm.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo của Thị trường thành phố Gapyeong đối với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng bày tỏ sự phấn khởi khi được đến thăm thành phố Gapyeong xinh đẹp, trong lành và hiếu khách. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cho biết: Thanh Hoá có nhiều điểm tương đồng với Gapyeong như, có tiềm năng và thế mạnh lớn về du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, các lĩnh vực này của Thanh Hoá đang còn những hạn chế trong việc khai thác và phát huy. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng mong muốn qua mối quan hệ được thiết lập ngày hôm nay giữa thành phố Thanh Hoá và thành phố Gapyeong, những tiềm năng, thế mạnh của cả hai bên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu và hợp tác đầu tư, góp phần nâng tầm mối quan hệ giữa Thanh Hoá với các địa phương của tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc tại thành phố Gapyeong (Hàn Quốc)

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, Lê Anh Xuân và Thị trưởng TP Gapyeong, Kim Sung Ki, tại lễ ký kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc tại thành phố Gapyeong (Hàn Quốc)

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, Lê Anh Xuân và Thị trưởng TP Gapyeong, Kim Sung Ki, ký kết bản ghi nhớ giữa hai thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc tại thành phố Gapyeong (Hàn Quốc)

Lãnh đạo 2 thành phố trao tặng nhau những món quà lưu niệm ý nghĩa.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá Lê Anh Xuân và Thị trưởng TP Gapyeong Kim Sung Ki đã ký kết bản ghi nhớ giữa hai thành phố. Theo đó, hai thành phố duy trì quan hệ giao lưu và hợp tác thực chất và cùng có lợi trên các lĩnh vực; thúc đẩy sự phát triển và tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua giao lưu về con người và hành chính; thông qua việc tiếp tục liên lạc, đấu mối, hai thành phố triển khai thành công các nội dung giao lưu, hợp tác với nhau; và phát triển mối quan hệ thành hợp tác hữu nghị hoặc kết nghĩa khi đủ điều kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc tại thành phố Gapyeong (Hàn Quốc)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc tại thành phố Gapyeong (Hàn Quốc)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác thăm Trung tâm kỹ thật nông nghiệp TP Gapyeong.

Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm kỹ thật nông nghiệp TP Gapyeong.

Việt Ba

Tin liên quan:

Việt Ba

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]