Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển nhóm họp lần đầu tiên kể từ khi Stockholm gia nhập NATO
Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào 18/9 để giải quyết một hiệp ước an ninh mà hai bên đã nhất trí trước đó nhằm đảm bảo Ankara chấp thuận đơn của Stockholm xin gia nhập NATO.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ngày 17/9, một nguồn tin ngoại giao cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 18/9 để giải quyết một hiệp ước an ninh mà hai bên đã nhất trí trước đó nhằm đảm bảo Ankara chấp thuận đơn của Stockholm xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Ngoại trưởng Thụy Điển, bà Maria Malmer Stenergard tới Ankara và có tầm quan trọng đặc biệt trong việc cải thiện hợp tác chống khủng bố.
Tháng 1/2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã chấp thuận đề xuất của Thụy Điển về việc gia nhập NATO sau hơn 1 năm trì hoãn vì lo ngại về lập trường của Thụy Điển đối với các nhóm và cá nhân mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố, cũng như lệnh cấm vận vũ khí mà Stockholm sau đó đã dỡ bỏ.
Đổi lại, Ankara yêu cầu Stockholm sửa đổi luật chống khủng bố và trấn áp các thành viên của nhóm đảng Công nhân người Kurd (PKK) - cũng bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) coi là khủng bố. Thụy Điển đã gia nhập NATO ngày 7/3/2024.
“Hiệp ước an ninh” đã được Tổng thư ký NATO khi đó, là ông Jens Stoltenberg, và các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023.
Các bên cũng đã nhất trí rằng Stockholm sẽ đưa ra lộ trình về chống khủng bố, liên quan đến PKK và các chi nhánh của tổ chức này tại Syria, cũng như các nhóm khác./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-08-05 15:00:00
Hà Lan công bố gói vũ khí cho Ukraine
-
2025-08-05 14:48:00
Tổng thống Mexico giành tỷ lệ ủng hộ cao bất chấp thách thức về kinh tế
-
2025-08-05 14:45:00
Leo thang quân sự chưa từng có tại Gaza
Mỹ yêu cầu đặt cọc tài chính với người xin thị thực du lịch và công tác ngắn hạn
Iran cấm phái đoàn IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân
Gần 4.000 lượt khách đi tàu liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc
Nga “không còn bị ràng buộc” bởi hiệp ước hạt nhân với Mỹ
Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn hòa thuận với Nga và Trung Quốc
Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố mở rộng các mục tiêu chiến tranh
NATO không phát hiện thay đổi trong bố trí lực lượng hạt nhân của Nga
Mỹ và Ấn Độ tiến hành đối thoại 2+2 về cách thức thúc đẩy các ưu tiên chung