(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-7, Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

TP Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 20-7, Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

TP Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh.

5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai 4 hội nghị cho trên 1.200 lượt cán bộ chủ chốt thành phố học tập các chuyên đề; Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị thành phố mở 21 hội nghị quán triệt cho 46 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy với hơn 6.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể tổ chức 931 hội nghị học tập. Ngoài các hội nghị quán triệt, TP Thanh Hóa đã đưa nội dung học tập và làm tấm gương của Bác vào chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nổi bật như, gắn việc học và làm theo Bác với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận, Nhân dân quan tâm; xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện; đưa nội dung Chỉ thị 05 vào chương trình giảng dạy ở hệ thống giáo dục quốc dân và Trung tâm Chính trị thành phố…

TP Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá phát động thực hiện cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 10 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 29 đảng ủy các phường, xã và 11 đảng ủy, chi ủy trực thuộc; Ban Tuyên giáo Thành ủy thành lập 5 Đoàn kiểm tra công tác định hướng chính trị, tư tưởng, giáo dục công dân đối với 19 trường học. Qua đó, kịp thời động viên, khuyến khích các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong khai thực hiện ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cơ sở.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thành ủy TP Thanh Hóa đã triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khoá XVIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương III khoá XIII; đại diện lãnh đạo UBND thành phố phát động thực hiện cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”;

TP Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị: Cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị cốt lõi và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tấm gương của Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Trong quá trình thực hiện phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức học tập, hình thức tuyên truyền, nhất là những tấm gương “người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong thực hiện. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Đối với cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, đây là cuộc vận động thể hiện giá trị nhân văn của con người thành phố nên mọi người, mọi nhà, mọi cấp, mọi ngành cần thực hiện nghiêm túc.

TP Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đông Cương, Trường mầm non Điện Biên và đồng chí Nguyễn Thị Mười, Hiệu trưởng Trường mầm non Trường Thi B đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 – 2019, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

TP Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị.

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Trường Thi và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của tỉnh Thanh Hoá; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Thanh Hoá đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 – 2019, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

TP Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

Các tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

TP Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen.

Nhân dịp này, 5 tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 4 tập thể, 6 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]