(Baothanhhoa.vn) - Ngày thi đấu hôm nay (18-12) ghi nhận thành tích xuất sắc của bộ môn võ cổ truyền và môn canoeing với 3 HCV, giúp đoàn thể thao Thanh Hóa có 29 HCV, giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Các bộ môn võ cổ truyền và canoeing giành 3 HCV giúp đoàn thể thao Thanh Hóa giữ vị trí thứ 4 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Ngày thi đấu hôm nay (18-12) ghi nhận thành tích xuất sắc của bộ môn võ cổ truyền và môn canoeing với 3 HCV, giúp đoàn thể thao Thanh Hóa có 29 HCV, giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Các bộ môn võ cổ truyền và canoeing giành 3 HCV giúp đoàn thể thao Thanh Hóa giữ vị trí thứ 4 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IXBộ môn võ cổ truyền Thanh Hóa xuất sắc giành 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, xếp thứ 5/30 đơn vị tham gia

Đội tuyển võ cổ truyền Thanh Hóa tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX với 6 VĐV. Các võ sỹ xứ Thanh đã thi đấu rất nỗ lực để giành được 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra, xếp thứ 5/30 đơn vị tham gia.

Các bộ môn võ cổ truyền và canoeing giành 3 HCV giúp đoàn thể thao Thanh Hóa giữ vị trí thứ 4 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IXHai chị em Trần Thị Hạnh (bên phải) và Trần Thị Hậu (bên trái) giành 2 HCV cho đoàn Thanh Hóa.

Đặc biệt, 2 VĐV giành HCV cho đoàn Thanh Hóa là 2 chị em ruột Trần Thị Hạnh (hạng 65 kg) và Trần Thị Hậu (hạng 70 kg). Hai VĐV này quê xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) - đã giúp bộ môn võ cổ truyền giành được kỳ tích tại đại hội năm nay. Kể từ kỳ đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VI – năm 2010 đến nay, võ cổ truyền Thanh Hóa mới giành được HCV.

Các bộ môn võ cổ truyền và canoeing giành 3 HCV giúp đoàn thể thao Thanh Hóa giữ vị trí thứ 4 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IXVĐV Lục Văn Thực giành 1 HCV, 1 HCĐ tại kỳ đại hội lần này.

Trong khi đó, bộ môn canoeing giành thêm 1 HCV của VĐV Lục Văn Thực ở nội dung thuyền đơn kayak 500m. Bộ môn Vovinam cũng giành được 1 HCĐ của VĐV Lê Văn Sơn ở nội dung quyền với bài “Tứ tượng côn pháp”. Bộ môn muay có tấm HCĐ đầu tiên do VĐV Nguyễn Thị Hương giành được ở hạng 67 kg nữ.

Các bộ môn võ cổ truyền và canoeing giành 3 HCV giúp đoàn thể thao Thanh Hóa giữ vị trí thứ 4 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IXBan tổ chưc trao huy chương cho các VĐV giành thứ hạng cao ở các nội dung thi đấu.

Ngày 18-12, nội dung cầu mây trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX cũng đã kết thúc. Đoàn Hà Nội đã giành vị trí nhất toàn đoàn (6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ). Các đoàn Vĩnh Long và Nghệ An xếp thứ 2 và 3. Trong khi đó, đoàn chủ nhà Thanh Hóa chỉ giành được 2 HCĐ.

Tính đến 19h30 ngày 18-12, đoàn thể thao Thanh Hóa có 29 HCV, 22 HCB, 48 HCĐ giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]